Nghi vấn người nhà cán bộ đăng kiểm có cổ phần ở Hãng xe Sao Việt?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Nguyễn Trọng Hài– Giám đốc Sở GTVT Lào Cai “không có chuyện bảo kê cho xe Sao Việt hoạt động trái quy định“.
Ngày 5.9 Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Lào Cai xác nhận chỉ có 48 nạn nhân trên xe khách 29B 085.82 bị rơi xuống vực tại QL4D đoạn Sapa – Lào Cai. Con số nạn nhân không thống nhất trong những ngày qua được cho là do nhiều người bị thương chuyển qua, chuyển lại giữa các bệnh viện.

Trước đó, các cơ quan chức năng tại tỉnh Lào Cai đều đã thông tin có 53 người bị nạn trên xe khách 29B 085.82 của Hãng xe Sao Việt. Trong đó có 12 người t‌ử von‌g trong ngày 1.9 (tính đến nay là 13 người t‌ử von‌g, một nạn nhân đã t‌ử von‌g ngày 4.9 – PV) và 41 người bị thương.

Tuy nhiên, đến nay Sở GTVT Lào Cai đã xác nhận lại xe khách bị nạn của Hãng xe Sao Việt chỉ chở 48 người, danh sách được chốt lại cuối cùng có 49 người nhưng có một hành khách ghi tên trùng 2 lần (Đỗ Thị Hà và Đỗ Thị Thu Hà) nên chỉ có 48 người trên xe. Đại diện Sở GTVT Lào Cai cho biết điều này đồng nghĩa với việc xe 29B-085.82 không chở quá số người quy định. Bởi đây là xe 46 giường nằm, kèm theo một ghế lái và một ghế cho phụ xe. Trong số những hành khách, có hành khách tên Tân là người nhà của Hãng xe Sao Việt đã đi nhờ xe về Lào Cai. Sau khi tai nạn xảy ra, Tân bị một que sắt đâm xuyên hốc mắt vào sọ và đã t‌ử von‌g tối 4.9, nâng tổng số người chết trong vụ tai nạn này lên 13 người.

Về nghi vấn xe Sao Việt có được sự “ưu ái” của cơ quan chức năng không, ông Nguyễn Trọng Hài– Giám đốc Sở GTVT Lào Cai đã phủ nhận: “Không có chuyện bảo kê cho xe Sao Việt hoạt động trái quy định. Bà Nguyễn Thị Minh đang công tác tại Công ty TNHH Đăng kiểm Lào Cai là đơn vị hoàn toàn không liên quan đến Sở GTVT. Khi kiểm tra giấy đăng ký kinh doanh của Công ty Minh Thành Phát, cơ quan chức năng cũng không hề thấy tên người nhà bà Minh”.

Tuy nhiên, theo thông tin PV có được trong giấy đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát có tên ông Nguyễn Văn Cát – trùng tên với bố đẻ bà Nguyễn Thị Minh. Ông Cát được cho là đứng tên cổ đông lớn nhất của Công ty Minh Thành Phát với 84,21% vốn góp, người còn lại là ông Đỗ Văn Bằng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội với 15,79% vốn góp.

Về vấn đề Hãng xe Sao Việt vẫn bán vé xe tuyến Hà Nội – Lào Cai ngày 4.9 dù đã bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ giấy phép vận tải hành khách, ông Đỗ Hữu Bằng – Giám đốc Công ty cho biết, ban đầu có việc bán vé nhưng sau khi nhận được thông tin doanh nghiệp bị rút giấy phép kinh doanh vận tải đã chủ động liên hệ hành khách để trả lại tiền. Khách hàng có nhu cầu đi, công ty sẽ liên hệ với hãng xe khách chạy cùng tuyến. Trước đó, Báo NTNN đã phản ánh, chiều 4.9 PV vẫn đến văn phòng Hãng xe Sao Việt để mua được vé xe khách thời gian di chuyển vào tối cùng ngày

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5758
  1. Khởi tố vụ xe khách rơi xuống vực làm 14 người chết
  2. Hầu hết nạn nhân xe khách lao vực đã được miễn viện phí
  3. Vụ xe khách tai nạn ở Lào Cai: Công an điều tra thông tin hôi của
  4. Nạn nhận vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai bị hôi của
  5. Cô gái mất chồng mới cưới trong vụ tai nạn xe khách ở Lào Cai đã qua đời
  6. Nạn nhân thứ 14 tử vong trong vụ xe lao vực Sa Pa
  7. Các đơn vị đổ trách nhiệm cho nhau trong vụ tai nạn ở Lào Cai
  8. Xác minh tin lái xe khách lao xuống vực nghiện ma túy
  9. Xe khách lao vực ở Lào Cai: Có tin tài xế nghiện ma túy
  10. Vụ tai nạn thảm khốc và những người trẻ xuống vực cứu người
  11. Lái xe bị tai nạn tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai
  12. Bộ trưởng Thăng tuyên dương nhóm phượt cứu người vụ xe khách lao xuống vực
  13. Tai nạn ở Sapa: Tài xế xe khách kể về giây phút kinh hoàng
  14. Tuyên dương 16 thanh niên cứu người trong vụ tai nạn ở Lào Cai
  15. Xe lao xuống vực, hãng Sao Việt bị cấm, nhưng vẫn hoạt động?
  16. Vụ ô tô lao xuống vực ở Lào Cai: Thêm một nạn nhân tử vong
  17. Xe khách lao vực ở Sapa: Thêm 1 nạn nhân tử vong
  18. Vụ tai nạn ở Lào Cai: Lời kể từ bệnh nhân sống sót
  19. Vụ tai nạn xe khách ở Lào Cai: Khó có khả năng xe bị mất phanh
  20. Thêm 1 bệnh nhân nặng xin về, 4 ca chuyển tuyến trên
  21. Chuyển về Hà Nội các bệnh nhân nặng trong vụ xe lao xuống vực
Video và Bài nổi bật