Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Bác và các anh hùng Liệt sĩ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc với Bác Hồ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Bác và các anh hùng Liệt sĩ
Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay, đúng vào ngày Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc (2/9/1945-2/9/2014), Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tham gia Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Lễ viếng được tổ chức trọng thể

Trong không khí thiêng liêng, xúc động, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ - Anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người đã hiến dâng cả đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, người đã làm rạng danh dân tộc ta, non sông đất nước ta, vị lãnh tụ kính yêu đã lãnh đạo toàn thể nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, cách đây đúng 69 năm, vào chiều ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trọn đời mình cho dân tộc, cho Tổ quốc.

Cũng trong sáng nay, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao; Ngoại giao đoàn và Đoàn đại biểu Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Đông đảo đồng bào cả nước ngày hôm nay cũng về Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Nhà sàn Bác Hồ và bảo tàng Hồ Chí Minh, thể hiện lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc với Bác Hồ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật