Kiev cảnh báo “chiến tranh vĩ đại”, Moscow sốc nặng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey hôm qua (1/9) đã lên tiếng cảnh báo về một “cuộc chiến tranh vĩ đại” với Nga .
Kiev cảnh báo “chiến tranh vĩ đại”, Moscow sốc nặng
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey

Trong tương lai và cuộc chiến tranh này có thể cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người. Lời cảnh báo của Kiev đã khiến Moscow “sốc nặng”.

"Một cuộc chiến tranh vĩ đại đã đến ngay ngưỡng cửa của chúng ta – những cuộc chiến tranh như vậy đã không xảy ra ở Châu Âu kể từ chiến tranh Thế giới thứ II. Không may là, sự mất mát, tổn thất trong một cuộc chiến tranh như vậy sẽ được tính bằng không chỉ hàng trăm mà là hàng ngàn, hàng chục ngàn người”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey đã viết như vậy trên trang Facebook.

Bộ trưởng Geletey còn viết rằng, “hàng trăm ngàn binh lính và sĩ quan Nga đã vào đóng quân thường trú tại khu vực ‘đất đen” miền đông Ukraine”. Tuy nhiên, vị quan chức quân sự cấp cao nhất của Ukraine nhấn mạnh rằng, nước ông “không có kế hoạch đầu hàng” và so sánh cuộc xung đột hiện nay với “Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại” – đây là cái tên mà các nước cựu Xô-viết dùng để nói về cuộc chiến chống phá‌t xí‌t Đức của họ thời Thế chiến II.

Nga hôm qua đã một lần nữa bác bỏ việc đưa quân hay có kế hoạch đưa quân vào miền đông Ukraine nhằm hậu thuẫn cho lực lượng ly khai miền đông trong cuộc chiến với quân của chính phủ Kiev.

Kiev và phương Tây liên tục cáo buộc Nga can thiệp trực tiếp vào cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine. Mới đây, hồi tuần trước, NATO tố cáo rằng, Nga đang có hơn 1.000 quân triển khai ở bên trong lãnh thổ Ukraine và 20.000 quân đang tập hợp ở dọc khu vực biên giới.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã tuyên bố trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra hai ngày ở Wales của liên minh quân sự này rằng, mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga đồng nghĩa với việc NATO cần phải tăng cường sự hiện diện quân sự ở Đông Âu. "Chúng ta phải đối diện với thực tế là Nga coi NATO như một kẻ thù. Chúng ta không thể tiếp tục ngây thơ nữa”, ông Rasmussen đã nói như vậy.

Kiev đã cầu cứu NATO giúp đỡ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko được cho là sẽ đến Wales và có cuộc gặp gỡ trực tiếp với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Moscow sốc nặng trước cảnh báo chiến tranh của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, họ “sốc nặng” trước phát biểu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, trong đó ông này cảnh báo về một cuộc chiến tranh đẫm máu sắp xảy ra giữa Nga và Ukraine với hàng ngàn người sẽ chết.


“Moscow tất nhiên chú ý đến những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey. Ông này đã tuyên bố rằng ‘chiến dịch giải phóng miền đông Ukraine khỏi tay lực lượng khủ‌ng b‌ố đã chấm dứt’ đồng thời thông báo sự mở đầu ch ‘một cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại’ – một cuộc chiến tranh sẽ khiến ‘hàng chục nghìn’ người thiệt mạng. Tư cách của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – người vừa đăng tải lên trang Facebook những lời lẽ như trên, cần phải được xem xét kỹ, mặc dù không phải là bởi các chuyên gia quân sự”, Bộ Ngoại giao Nga đã cho biết như vậy trong một tuyên bố.

“Hơn nữa, lời kêu gọi của ông Geletey về việc chuẩn bị cho cái chết của ‘hàng chục nghìn’ nạn nhân trong cái gọi là ‘chiến tranh vệ quốc vĩ đại’ nhưng thực chất là một chiến dịch trừng phạt mới ở Ukraine đã khiến chúng ta bị sốc nặng. Bằng cách đưa ra những tuyên bố như vậy, ông ta đang lôi nhân dân Ukraine vào cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài. Châu Âu trước đây có thể chưa bao giờ chứng kiến những nỗ lực hồ đồ như vậy nhằm che giấu tham vọng của ai đó trong việc duy trì vị thế hiện nay”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, “rất khó để có thể tin được những lời lẽ như vậy lại có thể được đưa ra từ Bộ trưởng Quốc phòng của một nước văn minh. Mặt khác, người ta hầu như không thể hiểu được làm thế nào để hàng chục nghìn gia đình Ukraine có thể tin tưởng trao sinh mạng của con em, chồng và anh em họ cho vị quan chức này để gia nhập vào quân đội Ukraine theo lời hiệu triệu và tham gia vào một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ngay trong nội bộ đất nước”.

Trước đó, các đại diện của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những phát biểu và cảnh báo của chính phủ Kiev về tình hình ở miền đông Ukraine hiện giờ, nói rằng đó là những phát biểu gây sốc, phi lý và thiếu thực tế.

Kiev đã phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine trong một nỗ lực nhằm đàn áp lực lượng ly khai ở miền đông. Moscow liên tục lên án hành động của Kiev, kêu gọi ngừng ngay lập tức chiến dịch trừng phạt ở miền đông Ukraine để ngồi vào bàn đàm phán, mở đường cho một tiến trình hòa bình. Đã có hơn 2.500 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương trong chiến dịch đàn áp quân sự kéo dài 5 tháng qua của Kiev ở miền đông.

Trước những cáo buộc về việc Nga đưa quân và vũ khí vào miền đông Ukraine, Nga tiếp tục phủ nhận việc hậu thuẫn cho lực lượng ly khai. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua tuyên bố, “sẽ không có bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Nga vào Ukraine”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật