NATO kết thân Georgia để ‘đấu’ với Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông tin trên vừa được Tổng Thư ký NATO – ông Andrers Fogh Rasmussen đưa ra hôm qua (1/9).
NATO kết thân Georgia để ‘đấu’ với Nga
Ảnh minh họa

Theo ông Rasmussen, khối liên mình quân sự này dự kiến sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Lực lượng Vũ trang Georgia và NATO cũng như các cuộc tập trận ở Georgia.


Ông Rasmussen nhấn mạnh rằng, NATO có kế hoạch thiết lập một trung tâm huấn luyện quân sự ở Georgia để “lôi cuốn” các đối tác của khối.

 

Georgia và NATO đã bắt đầu thiết lập mối quan hệ hợp tác từ năm 1994, khi Georgia tham gia chương trình “Đối tác vì Hòa bình”.

 

Sau “Cách mạng Hoa hồng” ở Georgia khi Tổng thống Eduard Shevardnadze bị lật đổ trong một cuộc biểu tình diện rộng vì tham nhũng và gian lận bầu cử, mối quan hệ giữa NATO và Georgia càng sâu đậm.

 

 

Trước đó, tháng 4/2008, tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Bucharest, người đứng đầu khối liên minh này xác nhận rằng Georgia và Ukraine có tiềm năng trở thành thành viên của NATO, nếu họ tuân thủ các tiêu chuẩn của khối.

Sau sự kiện Crimea ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 vừa qua, NATO đã và đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở các khu vực sát biên giới với Nga. NATO đã triển khai hàng loạt tàu chiến tới Biển Đen và tăng cường các sứ mệnh tuần tra không phận ở vùng không phận Baltic.

 

Hồi tháng 4 vừa qua, Washington đã cử 4 đơn vị không quân tới Ba Lan , Latvia, Lithuania và Estonia để hỗ trợ các đồng minh NATO trong bối cảnh chiến sự ở đông Ukraine đang gia tăng.

 

Nga đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại về các hoạt động tằng cường sự hiện diện quân sự của NATO ở các quốc gia láng giềng của Nga.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật