Anh sẽ tạm giữ hộ chiếu của nghi can chiến binh Hồi giáo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua công bố kế hoạch tước hộ chiếu của các nghi can là chiến binh Hồi giáo trong tạm thời, nhằm chống lại mối đe dọa từ những người Anh cực đoan trở về từ Syria và Iraq.
Anh sẽ tạm giữ hộ chiếu của nghi can chiến binh Hồi giáo
Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Cameron cho biết ông sẽ đưa ra "pháp chế cụ thể và tập trung" để lực lượng cảnh sát có quyền tạm giữ hộ chiếu của nghi can tại biên giới, nhằm tạo điều kiện cho cơ quan chức năng có thời gian điều tra những người này. Hiện chỉ có Bộ trưởng Nội vụ Anh có quyền thu hồi hộ chiếu.

Đề xuất được đưa ra khi ông Cameron nâng mức báo động khủ‌ng b‌ố ở Anh lên mức cao thứ nhì trong tổng số 5 mức báo động của Anh, tuyên bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq đặt ra mối nguy cơ an ninh lớn nhất với nước này từ trước đến nay.

Đoạn phim do IS phát tán vào tháng trước cho thấy một người đàn ông nói giọng London đã cắt đầu nhà báo Mỹ, dẫn đến lo ngại rằng người Anh chiến đấu cho phiến quân Hồi giáo có thể hồi hương và khởi động các cuộc tấn công tại nước này.

"Chúng ta cần tăng cường quyền lực trên hai phương diện để thu hẹp khoảng cách quân sự với tổ chức khủ‌ng b‌ố. Đó là ngăn chặn các nghi phạm di chuyển và xử lý dứt khoát các thành phần nguy hiểm", ông Cameron phát biểu.

Ông cũng cho biết chính phủ sẽ bàn bạc về việc thực hiện quyền ngăn chặn công dân Anh về nước nếu họ đã cam kết trung thành với tổ chức cực đoan. Quyền hạn này hiện chỉ có thể áp dụng với người nước ngoài, công dân nhập tịch và những người có quốc tịch kép.

Khi một quan chức đảng đối lập chất vấn liệu ông Cameron có đồng ý tham gia cùng Mỹ, tiến hành các hoạt động quân sự trực tiếp chống lại IS hay không, thủ tướng Anh đã trả lời ông sẽ không "loại trừ bất cứ khả năng nào".

Các quan chức ước tính ít nhất 500 người Anh đã đến Syria hoặc Iraq, nơi IS đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ. Trưởng cảnh sát London Bernard Hogan-Howe cho biết có khoảng 250 công dân Anh đã về nước trong tuần qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật