Cựu phó tổng thống Iran bị kết án vì tham nhũng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát ngôn viên cơ quan tư pháp Iran ngày 1.9 cho biết cựu phó tổng thống Mohammad Reza Rahimi đã bị kết án tù giam và bị phạt tiền vì bê bối tham nhũng. Chi tiết vụ án vẫn chưa được công bố.
Cựu phó tổng thống Iran bị kết án vì tham nhũng
Cựu phó Tổng thống Mohammad Reza Rahimi

Ông Rahimi luôn bác bỏ lời buộc tội. Ông là trợ lý cao cấp dưới quyền cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Phát ngôn viên tư pháp Gholam Hossein Mohseni Ejehei cho biết bản án dành cho cựu phó tổng thống vẫn chưa được hoàn tất. Hãng thông tấn ISNA dẫn lời phát ngôn viên Ejehei nói rằng cơ quan tư pháp không được công bố chi tiết bản án cho đến khi nó được chính thức đưa ra, nhưng tiết lộ bản án sẽ bao gồm án tù giam và phạt tiền.

Tháng 3.2014, nhật báo Shargh dẫn lời một thẩm phán cho biết ông Rahimi đã bị truy tố và trường hợp của ông sẽ được chuyển đến một tòa án đặc biệt để xét xử. Tờ báo lúc đó không nói rõ vì sao ông Rahimi lại bị truy tố.

Iran có 11 phó tổng thống nhưng ông Rahimi là người quan trọng nhất trong chính phủ của cựu Tổng thống Ahmadinejad. Trước đó, cựu tổng thống Ahmadinejad đã bảo vệ Rahimi và yêu cầu phải điều tra những lời cáo buộc chống lại cấp phó của mình. Ông cũng khẳng định chính quyền của ông là "chính quyền trong sạch nhất" trong lịch sử Iran.

Tuy nhiên, những lời buộc tội nhắm vào chính quyền của tổng thống Ahmadinejad vẫn lặp đi lặp lại trong suốt những năm sau đó. Năm 2010, một số đối thủ chính trị của cựu tổng thống Ahmadinejad đã cáo buộc ông Rahimi dính líu đến vụ bê bối tham nhũng nhưng lại không công bố chi tiết. Các nhà lập pháp đã buộc tội ông Rahimi ký những văn bản tài chính giả mạo.

Iran đang tiến hành một kế hoạch kéo dài 20 năm nhằm phân quyền và tư nhân hóa nền kinh tế. Lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, giáo chủ Ali Khamenei là  người có quyền quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề nhà nước.
Ông từng nhiều lần cảnh báo về tình trạng tham nhũng sẽ xuất hiện trong quá trình thực hiện chính sách quan trọng này.

Tháng 5.2014, Iran đã xử tử tỷ phú Mahafarid Amir Khosravi. Doanh nhân giáu có này bị kết án vì đã tiến hành vụ lừa đảo ngân hàng với số tiền khổng lồ lên đến 2,6 tỷ USD. Đây là vụ lừa đảo lớn nhất Iran kể từ khi quốc gia này giành được độc lập sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật