Cận cảnh cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hồng Kông

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vào tối ngày 31/8, các lãnh đạo phe biểu tình đòi dân chủ thuộc phong trào Chiếm giữ Trung tâm, cùng hàng ngàn người biểu tình đã tham gia vào cuộc biểu tình quy mô lớn tại trung tâm thành phố để phản đối sự can thiệp quá sâu của chính phủ Trung Quốc vào đặc khu này.
Cận cảnh cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hồng Kông
Những người biểu tình tập trung ở Quận Trung tâm tài chính của Hồng Kông tối 31/.8

Những người biểu tình cho biết họ sẽ khiến trung tâm tài chính ở Hồng Kông lâm vào bế tắc sau khi Quốc hội Trung Quốc thất hứa trong việc mang lại một nền dân chủ rông rãi hơn cho đặc khu hành chính này thông qua cuộc bầu cử dân chủ vào năm 2017.

Ba lãnh đạo của phong trào ủng hộ dân chủ ở đặc khu hành chính này bao gồm Chan Kin-man, Benny Tai và Reverend Chu Yiu-ming (từ trái qua phải).Dù trời có đôi lúc đổ mưa, nhưng nó không khiến những người biểu tình chùn bước.Một người biểu tình đòi dân chủ ngồi nghỉ bên lề đường.3 lãnh đạo phong trào thực hiện một nghi thức trong lễ phát động chiến dịch này.Hình ảnh các bạn sinh viên trẻ tuổi đi theo ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông tụ tập bên ngoài khách sạn Grand Hyatt.

Số khác lại đi tới khu vực Công viên Tamar.

Sinh viên Josshua Wong, sáng lập viên phong trào đòi dân chủ dành cho những học sinh, sinh viên tên Sholarism, đang vận các học sinh của một ngôi trường cấp 2 tẩy chay các lớp học.Trong khi đó, những người biểu tình thân Bắc Kinh vào tối 31/8 cũng tiến hành cuộc diễu hành của họ.Nhóm biểu tình trên tụ tập bên ngoài Văn phòng làm việc của Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông.Hàng dài cảnh sát đứng làm nhiệm vụ.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật