Tin liên quan
Ông Lysenko nói: "Các binh sỹ Ukraine đã nhận chỉ thị và rút quân có tổ chức khỏi sân bay Lugansk và làng Georgiyivka. Xét tới độ chính xác trong các đợt pháo kích, (có thể khẳng định) lính pháo binh chuyên nghiệp của lực lượng vũ trang Nga chính là bên khai hỏa."
Trước đó phía Kiev khẳng định các đội lính dù Ukraine đã đụng độ dữ dội với một tiểu đoàn xe tăng của Nga. Từ Kiev, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cáo buộc Nga “xâm lược công khai”, đưa quân đội vào miền đông Ukraine và giúp quân ly khai đảo ngược thế cờ trên chiến trường.
“Hành vi xâm lược công khai và trực tiếp của nước láng giềng đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình trên chiến trường” - ông Poroshenko nhấn mạnh.
Phản ứng lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích chính quyền Kiev không chịu đàm phán hòa bình với quân ly khai.
Ông Putin cho rằng quân ly khai tấn công quân chính phủ Ukraine vì lực lượng Kiev bắn vào thường dân. Ông Putin chỉ trích Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã phớt lờ hành vi tấn công thường dân của quân đội Ukraine.
Tổng thống Nga cũng cho rằng phương Tây cần phải “suy nghĩ tỉnh táo theo lẽ phải” thay vì khăng khăng đòi áp dụng các biện pháp trừng phạt nền kinh tế Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ không “đóng chặt cửa” với thương mại phương Tây hay rút khỏi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Bất chấp lời kêu gọi của ông Putin, mới đây Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định phương Tây “không thể không làm gì” khi Nga “gây hấn” với Ukraine. Bà Merkel thừa nhận cấm vận cũng ảnh hưởng đến kinh tế Đức, nhưng “cần phải chuẩn bị các biện pháp trừng phạt”.