Phe ly khai yêu cầu Donbass tự trị trong khuôn khổ Ukraine

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay trước thềm cuộc gặp ngày 1/9 tại thủ đô Minsk (Belarus) của Nhóm tiếp xúc Ukraine để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Donbass.
Phe ly khai yêu cầu Donbass tự trị trong khuôn khổ Ukraine
Lực lượng dân quân ly khai ở miền Đông Ukraine

ới sự tham gia của đại diện Ukraine, Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cũng như Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, phe ly khai ở Ukraine đã cam kết duy trì sự thống nhất của nước này, đổi lại họ có lực lượng an ninh, tiếng Nga và chính sách đối ngoại riêng.

Cụ thể, phe ly khai ở miền Đông Ukraine yêu cầu công nhận quy chế đặc biệt đối với các vùng lãnh thổ của họ, lực lượng Ukraine ngừng các hoạt động quân sự để tiến hành cuộc bầu cử tự do và công nhận vai trò của tiếng Nga.

Họ cũng cương quyết đòi quy chế đặc biệt cho các lực lượng an ninh của mình, quyền bổ nhiệm các công tố viên và thẩm phán. Cùng theo phe ly khai, cần tiến hành ân xá vô điều kiện cho dân quân và tất cả các tù nhân chính trị.

LPR và DPR cũng yêu cầu được tiến hành các hoạt động kinh tế đối ngoại, tiến tới tăng cường hội nhập với Nga và Liên minh Hải quan (CU).

Trong trường hợp các yêu cầu này được thực thi, LPA và DPA sẽ đảm bảo "nỗ lực hết mình để duy trì hòa bình, không gian kinh tế, văn hóa và chính trị thống nhất của Ukraine và khoảng không văn minh Nga-Ukraine".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật