EU có thể điều chỉnh các biện pháp trừng phạt Nga

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton ngày 22/9 cho biết Liên minh châu Âu có thể điều chỉnh các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào tình hình tại Ukraine.
EU có thể điều chỉnh các biện pháp trừng phạt Nga
Bà Catherine Ashton (ảnh: Liên minh châu ÂU)

Hãng tin Itar-tass dẫn lời bà Catherine Ashton khẳng định, "Liên minh châu Âu có thể giảm trừng phạt Nga một phần hoặc hoàn toàn, phụ thuộc vào tình hình tại Ukraine."

Trước đó, EU tuyên bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, vốn bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 12/09.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho biết thêm rằng, tới cuối tháng 9 này, Hội đồng châu Âu sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về việc thực thi kế hoạch hòa bình trước đó đã được nhất trí tại Minsk. Nếu cuộc điều tra này cho thấy tình hình ở Ukraine có dấu hiệu tích cực và giành được niềm tin nhiều hơn, Ủy ban châu Âu và cơ quan phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu sẽ được hướng dẫn để đưa ra các đề xuất với mục đích sửa đổi, đình chỉ một phần hoặc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật