Vụ 3 trẻ t‌ử von‌g: Trung tâm OSCA sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo đại diện Bộ Y tế, phía Trung tâm OSCA sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự việc 3 trẻ t‌ử von‌g khi phẫu thuật miễn phí hở hàm ếch tại Khánh Hòa.
Vụ 3 trẻ t‌ử von‌g: Trung tâm OSCA sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
Ông Nguyễn Trọng Khoa (áo trắng bên trái) và Thiếu tướng Vũ Quốc Bình thông tin về vụ việc.

Liên quan đến vụ việc 3 trẻ t‌ử von‌g khi phẫu thuật miễn phí hở hàm ếch tại Khánh Hòa, rất nhiều người đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện cũng như cơ sở đảm bảo cơ sở vật chất khi tiến hành phẫu thuật.

Có nhiều ý kiến cho rằng, trách nhiệm sẽ thuộc về cơ quan quản lý bởi, đối với các tổ chức kể cả nhân đạo, nhưng khi tiến hành thực hiện can thiệp trực tiếp trên người bệnh thì phải có sự giám sát, chứ không chỉ báo cáo là xong?

Trả lời về vấn đề trách nhiệm này, ông Nguyễn Trọng Khoa – phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho rằng, Trung tâm OSCA sẽ chịu hoàn toàn về sự việc này.

“Sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, Trung tâm OSCA đã có báo cáo với cơ quan chức năng về quá trình phẫu thuật cũng như xảy ra 3 trường hợp t‌ử von‌g. Người đứng đầu trung tâm OSCA ông Phạm Văn Ái thừa nhận, Trung tâm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự việc này”, ông Khoa cho biết.

Còn về cá nhân người đứng đầu Trung tâm OSCA, cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận. Bởi, ông Phạm Văn Ái đã từng phẫu thuật nâng ngực gây chết người tại thẩm mỹ viện do ông làm chủ và đã bị tịch thu giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, ông lại làm chủ Trung tâm OSCA và tham gia trong đoàn phẫu thuật miễn phí tại Khánh Hòa, gây chết người vừa qua.

Ông Nguyễn Trọng Khoa cho rằng, ông Phạm Văn Ái có tham gia cùng đoàn của Trung tâm OSCA tại Khánh Hòa, tuy nhiên ông không tham gia trực tiếp vào ca phẫu thuật, bởi vậy vấn đề đã cấp chứng chỉ hành nghề lại cho ông Ái hay chưa không quan trọng.

Đặc biệt, vấn đề đã được báo chí đưa tin về một trường hợp bác sĩ có tên Ngô Quốc Ân (đang công tác tại BV Đa Khoa Cà Mau) chưa có chứng chỉ hành nghề, nhưng vẫn tham gia vào cuộc phẫu thuật gây t‌ử von‌g, liệu có phải là do khâu kiểm tra chưa chặt chẽ?

Nơi Trung tâm OSCA đăng ký trụ sở tại Hà Nội.

Theo đại diện Bộ Y tế, điều này là không chính xác, Bộ Y tế khẳng định các bác sĩ tham gia phẫu thuật cùng đoàn được Trung tâm OSCA tổ chức tại Khánh Hòa đều có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, vấn đề là chứng chỉ hành nghề ở lĩnh vực nào? Thì Bộ sẽ rà soát và có thông tin kịp thời đến báo chí.

Cũng liên quan đến vấn đề này, người đứng đầu Cục Quân Y (Bộ Quốc phòng), Thiếu tướng Vũ Quốc Bình cho biết, trong sự việc này phía bệnh viện 87 (thuộc Bộ quốc phòng) chỉ là đơn vị đứng ra cho mượn địa điểm tổ chức phẫu thuật, mọi vấn đề liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật, giấy phép đã được Sở Y tế Khánh Hòa kiểm tra.

Tuy nhiên, với trách nhiệm liên quan, bệnh viện Quân Y 87, Cục Quân Y vẫn phối hợp chặt trẽ với các đơn vị liên quan để tìm ra nguyên nhân khiến 3 trẻ t‌ử von‌g.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện nguyên nhân dẫn đến 3 trẻ tử vong khi phẫu thuật miễn phí hở hàm ếch ở Khánh Hòa vấn đang được tiến hành điều tra làm rõ. Đồng thời, ngày 27/8, ban giám đốc công an tỉnh đã có chủ trương thành lập ban chỉ đạo riêng để điều tra vụ việc này.

Lực lượng điều tra đang tập trung bằng mọi biện pháp sẽ tiến hành việc khám nghiệm t‌ử th‌i theo quy định Pháp Luật, phối hợp kết quả từ hội đồng chuyên môn Sở Y tế, nếu thấy có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố vụ án ngay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật