Thái Lan triển khai gói cho vay, giúp nông dân gặp khó

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch cho vay 312 triệu USD đối với người nông dân đang gặp khó khăn về tài chính.
Thái Lan triển khai gói cho vay, giúp nông dân gặp khó
Ảnh minh họa

Hiện nay, trong bối cảnh nợ hộ gia đình tăng mạnh, tương đương 82,3% GDP thì ngày càng có nhiều người dân Thái Lan chấp nhận vay nặng lãi - với mức lãi suất lên đến 60%/năm - để trả nợ. Phó chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Somsak Kangteerawat cho biết, các khoản vay nặng lãi hiện chiếm 49,1% tổng nợ hộ gia đình ở nước này.

Các chuyên gia kinh tế lo ngại người dân sẽ giảm chi tiêu tiêu dùng - động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thái Lan - khi nợ hộ gia đình lên cao như vậy. Nông dân trồng lúa thậm chí thua lỗ nặng nề hơn sau chương trình trợ cấp giá lúa gạo thất bại của chính phủ trước này.

Tuy nhiên, với việc nới rộng các khoản cho vay, chính quyền quân sự hy vọng sẽ giúp khoảng 150.000 nông dân thoát khỏi cảnh nợ nần và mạnh dạn chi tiêu hơn nữa.

Theo kế hoạch cho vay này, mỗi người dân có thể vay không quá 100.000 baht (3.125 USD) với lãi suất 12%/ năm và hạn trả nợ sẽ là 10 năm. Chương trình này bắt đầu được triển khai từ ngày 1/9 tới đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật