Nga ‘bơm’ 6,6 tỷ USD cho 2 ngân hàng bị Mỹ trừng phạt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 26/8, Chính phủ Nga đã đồng ý “bơm“ 239 tỷ rúp (tương đương 6,6 tỷ USD) cho hai trong số những ngân hàng nhà nước lớn nhất của nước này đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt của Phương Tây.

Theo đó, khoảng 214 tỷ rúp sẽ được rót cho Ngân hàng VTB, còn lại 25 tỷ rúp được cấp cho Ngân hàng Rosselkhozbank. Số tiền này sẽ được huy động bằng cách Bộ Tài chính Nga mua lại cổ phiếu ưu đãi do 2 ngân hàng này phát hành.

Cả 2 ngân hàng trên của Nga đều đã bị hạn chế phần lớn giao dịch tài chính tại Mỹ và Liên minh châu Âu theo quy định áp đặt của các lệnh trừng phạt lên Moscow bởi Washington và Brussels.
Ngân hàng VTB đã bắt đầu chịu những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine cũng như từ sự chậm lại của nền kinh tế Nga với lợi nhuận ròng sụt giảm 7 lần trong quý II vừa qua.Tuần trước, ngân hàng VTB báo cáo lợi nhuận trong nửa đầu năm nay đạt 5 tỷ rúp (138 triệu USD), giảm từ 27,6 tỷ rúp (762 triệu USD) trong cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật