Chiều nay xét xử ‘Hoạn Thư’ xăm rết lên mặt cô gái

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai bị cáo là Nguyễn Thị Anh (tức Trâm Anh, 36 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Hương (23 tuổi, quê Nghệ An) bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình Sự với mức hình phạt từ 2 – 7 năm tù.
Chiều nay xét xử ‘Hoạn Thư’ xăm rết lên mặt cô gái
bị cáo Nguyễn Thị Trâm Anh tại phiên tòa.

Hai bị cáo được tại ngoại đến tòa, nạn nhân do ở xa không đến được nên ủy quyền cho người thân đến tham dự phiên tòa.

Do có người quen giới thiệu nên khoảng tháng 3/2008, chị Nguyễn Thị Giang đi từ Nghệ An vào TP.Vũng Tàu làm thuê cho Nguyễn Thị Anh (tức Trâm Anh) bán tiệm tạp hóa và phục vụ trong quán cà phê Mỏ Neo trên đường Lê Quang Định (TP.Vũng Tàu). Đến tháng 7/2011 thì chị Nguyễn Thị Lan (chị của Giang) cùng người em họ là Hoàng Thị Oanh cũng vào làm thuê cho Trâm Anh.

Cuối tháng 11/2011, nghi ngờ chị Giang có quan hệ tình cảm với chồng mình là anh Phạm Thế Phong nên Trâm Anh đã gọi điện thoại cho em gái là Nguyễn Thị Oanh chở Giang đến nhà mình. Tại đây, Trâm Anh đã đánh đập, dọa tạt axít và thuê giang hồ “xử” Giang, ép cô gái phải thừa nhận có tình cảm với chồng mình. Đồng thời ép Giang phải nói mình đã từng “quan hệ” với anh Phong.

Sau đó, “nữ quái” này đưa Giang đi gặp chồng mình để “ba mặt một lời”, nhưng anh Phong không thừa nhận, để chứng minh mình không làm gì có lỗi, anh Phong cầm chai bia tự đập vào đầu gây thương tích.

Nhưng Trâm Anh vẫn không tin, cô ta tiếp tục đưa Giang đến quán Mỏ Neo hành hạ và cạo đầu cô gái trẻ. Chưa hả cơn ghen, Trâm Anh còn nghĩ ra trò xăm rết lên mặt và ngực Giang để rửa hận.

Trâm Anh cho một người làm công khác chở Giang đến một tiệm xăm. Yêu cầu xăm 3 con rết có kích thước to nhất vào mặt và ngực Giang. Sau mản trả thù tình tàn bạo, Trâm Anh mua vé xe buộc 3 chị em Giang phải trở về Nghệ An. Theo giám định, các hình xăm mà Trâm Anh đã gây ra cho Hương có tỷ lệ thương tích 28%.


nạn nhân Giang với 3 hình xăm "quái thú".

Tại tòa, Trâm Anh phủ nhận không gây thương tích cho Giang “bị cáo không hề đưa Giang đi xăm hình và không ép cô ấy xăm hình”.

Còn Hương khai “chỉ làm theo yêu cầu của Trâm Anh chứ không hề ép Giang xăm hình. Mọi khoản chi phí xăm hình đều do Trâm Anh cung cấp. Trâm Anh ép bị cáo phải làm thế, nếu không sẽ cho giang hồ xử và “quỵt” hết số tiền bị cáo làm thuê mấy năm trời”. bị cáo có nghe kể lại việc Trâm Anh đánh Giang và cạo đầu Giang để đánh ghen. Đến ngày bị cáo bị công an mời lên làm việc thì Trâm Anh tiếp tục đến đe dọa, ép bị cáo không được khai gì, nếu không sẽ cho người đánh. Hương khai bị cáo nói xăm con rết nhỏ nhưng Trâm Anh không chịu mà bắt xăm 3 con rết to nhất vào mặt và hai bên ngực nạn nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hương khai: "Các nhân viên làm thuê cho Trâm Anh đều bị Trâm Anh quản lý, muốn đi đâu thì phải được Trâm Anh cho phép nên ai cũng sợ Trâm Anh. Hầu hết các nhân viên còn bị khống chế về tiền bạc, tiền lương của nhân viên Trâm Anh gửi về cho gia đình họ 1 nửa, còn lại Trâm Anh giữ sau này ai lấy chồng mới trả.

bị cáo cũng chịu sự khống chế của Trâm Anh nên khi được cô ta “nhờ” đưa Giang đi xăm hình, bị cáo phải nghe theo. Trước ngày xảy ra vụ án, bị cáo có kể lại với Giang là mình bị Trâm Anh bắt đưa cô đi xăm hình vào mặt. bị cáo không có thù oán gì, lại là bạn bè làm chung với Giang nên nói cho cô ấy biết trước. bị cáo không muốn làm thế nhưng vì bị ép buộc nên phải làm.

Bị cáo nhận thấy mình sai nhưng bị cáo cũng chỉ làm theo sự ép buộc. Bị cáo không hề đánh đập, hành hạ Giang mà chỉ đưa cô ấy đi xăm hình theo lệnh bà chủ nên việc quy kết bị cáo phạm tội Cố ý gây thương tích là không đúng".

Trước lời khai của Hương, Trâm Anh cho rằng, Hương khai như thế là không đúng sự thật. bị cáo không hề giữ giấy tờ của các nhân viên để khống chế họ như Hương trình bày. Hàng tháng bị cáo trả lương cho họ đầy đủ chứ không hề giữ lương của họ. Ngày xảy ra vụ án, bị cáo cũng không hề ép Hương đưa Giang đi xăm mà cô ấy tự nguyện đi.

Trước đó, chị gái Giang có nói xin lỗi vì đã để em gái quan hệ với chồng bị cáo, cụ thể người chị gái của Giang nói bắt gặp em gái mình quan hệ với anh Phong. bị cáo ghen tức nên có tát Giang hai cái, Giang xin lỗi và thừa nhận có chuyện đó. bị cáo ép Giang viết giấy thừa nhận để nói chuyện với chồng. Sau đó bị cáo tiếp tục đánh Giang và cắt tóc. bị cáo cắt lam nham như bò liếm rồi cạo đầu Giang luôn.

Vị chủ tọa yêu cầu Trâm Anh thành khẩn khai đúng sự thật vì bản án căn cứ vào lời khai của nhiều nhân chứng khác, hành động xăm hình con rết lên mặt và ngực một thiếu nữ chưa chồng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của nạn nhân, vụ việc đã bị cả xã hội lên án

Trước yêu cầu trên, Trâm Anh nói: “bị cáo khai đúng sự thật”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật