Đại gia Hưng Yên dốc trăm tỷ xây nhà thờ khủng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khác với những vị đại gia có thú vui xây biệt thự sang trọng, vị đại gia Phố Hiến lại bỏ hàng trăm tỷ đầu tư xây nhà thờ tổ.
Đại gia Hưng Yên dốc trăm tỷ xây nhà thờ khủng
Người dân nghèo thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, TP. Hưng Yên vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng khi thấy vị đại gia Phố Hiến cho xây dựng nhà thờ tổ ngay giữa làng. Ngôi nhà thờ này hoành tráng đến nỗi khiến

Đại gia Phố Hiến tên thật là Bùi Văn Dũng (1955), hiện ông là giám đốc của công ty motor Cửu Long chi nhánh Hưng Yên. Nơi ông xây dựng nhà thờ chính là quê hương ông. Để có được mảnh đất rộng gần 4.000 m2 ông đã chi không ít tiền để mua lại đất ở của anh em, hàng xóm.

Nhà thờ tổ được thiết kế theo lối kiến trúc cổ như một ngôi chùa của người Việt. Toàn bộ nguyên vật liệu để xây dựng là gỗ lim nguyên khối được mua từ Thanh Hóa.

Nhà thờ tổ được đặt ở trung tâm của khu đất, hai bên và đằng sau là khu nhà ở và nhà ăn.

Toàn bộ đều được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính mang đậm bản sắc dân tộc.

Ngôi nhà nằm ngay sau nhà thờ tổ là nơi gia đình, con cháu về nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần.

Người gia trong làng kể rằng: Theo phong thủy, làng Nễ Châu nằm trên khu đất có địa thế rồng rất linh thiêng. Khu nhà thờ tổ nằm trên mảnh đất là 2/3 đầu con rồng nên sẽ đem lại may mắn...

Được biết, vị chủ nhân của ngôi nhà này không phải là trưởng tộc nhưng ông vẫn chi tiền xây nhà thờ tổ để thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ và tỏ lòng hiếu kính. Được biết, toàn bộ từ cột kèo cho đến những họa tiết trang trí tên ngôi nhà đều được làm thủ công hoàn toàn.

Ông đã mời hàng chục thợ lành nghề từ các tỉnh như Nam Định, Thái Bình... được mời về chạm trổ và đều được trả công hậu hĩnh. Vì vậy những họa tiết trên tường và mái đều được đánh giá vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.

Những chiếc cột trụ đều được làm bằng gỗ lim nguyên khối. Cột chính có đường kính đến 1 mét, cột phụ có đường kính đến 60 cm.

Khuôn viên của khu nhà được trang trí bằng các loại cây cảnh có giá trị tạo cho khu vườn thêm phong phú, sinh động.

Chính vì sự kỳ công và tỉ mỉ nên sau 3 năm, ngôi nhà thờ mới hoàn thiện. Người dân trong làng chứng kiến sự xuất hiện của ngôi nhà này cho biết: Ông Dũng đã bỏ ra gần trăm tỷ để xây dựng nên ngôi nhà thờ tổ này. Riêng tường bao quanh khu nhà thờ đã lên đến 1 tỷ đồng. Và để con đường vào nhà thờ đẹp hơn, ông sẵn sàng bỏ 300 triệu đồng để làm lại con đường làng bê tông rộng đến 8 mét và dài đến hàng km.

Tuy nhiên, từ sau khi khánh thành khu nhà thường xuyên trong tình trạng cửa đóng then cài. Thỉnh thoảng có khách từ các nơi đến chơi người nhà mới mở cổng.

Người dân trong làng cũng vì e ngại nên không ai dám đến chơi. Vì vậy ngôi nhà luôn vắng vẻ và tĩnh lặng.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5726
  1. Minh ‘Sâm’ - Hưng ‘Sóc’: Cặp đôi ‘san bằng tất cả’
  2. Bộ Công an kêu gọi đồng bọn của Minh “sâm”, Hưng "sóc” ra đầu thú
  3. Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nói về chuyên án “khủng” và Minh “sâm”
  4. Trùm xã hội đen Minh ‘sâm’ hoành hành do được ‘làm ngơ’?
  5. Toàn cảnh ‘Cơn địa chấn’ Minh “sâm” và mảng tối của băng nhóm “xã hội đen” kinh Bắc
  6. Quá khứ tù tội của giám đốc gỗ giang hồ
  7. UBND tỉnh Bắc Ninh nợ trùm Minh ‘Sâm’ hơn 400 tỷ đồng?
  8. UBND tỉnh Bắc Ninh nợ trùm Minh ‘Sâm’ hơn 400 tỷ đồng?
  9. Bộ mặt thật của Minh "Sâm” và câu hỏi trách nhiệm?
  10. Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ Minh “sâm”
  11. Về ‘đại bản doanh’ của trùm xã hội đen
  12. Thời điểm bắt băng Minh ‘Sâm’ được giữ tuyệt mật
  13. Băng nhóm Minh “sâm” bị điều tra 5 tội danh
  14. Mở rộng điều tra băng xã hội đen Minh ‘Sâm’
  15. Trùm Minh “sâm” đi siêu xe triệu đô nhưng cắm biển số giả?
  16. Đại gia nào xứng tầm đối thủ của trùm Minh ‘sâm’ về độ chơi?
  17. Sự thật về hai ông trùm Minh sâm - Hưng sóc
  18. Băng nhóm Minh “sâm” lập trạm cân phạt xe quá tải
  19. Trùm xã hội đen Minh “sâm”: Nhiều bị hại tố cáo
  20. Giám đốc công ty gỗ bị điều tra cưỡng đoạt tài sản
  21. Khởi tố 10 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm có tổ chức tại Bắc Ninh
Video và Bài nổi bật