Chưa chuẩn bị để làm mẹ

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô Dần trong "Áo lụa Hà Đông" được xem là vai diễn "chắc tay" nhất của Trương Ngọc Ánh. Từ sau bộ phim này, cô diễn viên xinh đẹp nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả và Ánh xem đó là một thành công lớn của bản thân trên cả những giải thưởng.
Chưa chuẩn bị để làm mẹ
Diễn viên Trương Ngọc Ánh.

- Những lời khen chê của khán giả sau bộ phim dành cho chị như thế nào?

- Tôi nhận được những lá thứ của bà con Việt kiều viết cảm nhận về bộ phim rất hay, cả những bài thơ viết về tà áo dài Việt Nam đọc rất xúc động. Tôi biết là những người viết nó không chỉ xem Áo lụa Hà Đông một lần mà phải vài lần trước khi viết ra những điều đó. Còn những lời góp ý thì phim nào cũng vậy thôi, cũng không thể tránh được có sai sót này kia. Bản thân khán giả cũng mỗi người một thẩm mỹ, một góc nhìn khác nhau về mỗi bộ phim. Nhưng điều đáng mừng là đi theo mỗi lời góp ý đều là những lời động viên để mình có thể làm tốt hơn ở những lần sau.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói rõ là có những suy luận chưa được chính xác lắm, ví dụ như chi tiết tà áo dài bay trên sông thì lại nói là tờ truyền đơn bay trên sông…Bản thân các nhà làm phim cũng chỉ mượn chiến tranh để nói lên nỗi khổ của cuộc sống thời điểm đó. Điều quan trọng nhất của bộ phim là chỉ muốn nói lên phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ qua chiến tranh thông qua tà áo dài Việt Nam chứ nội dung chính không phải là nói về chiến tranh.

- Với những nỗ lực hết mình như vậy mà vẫn phải nhận những lời phê bình, chị cảm thấy thế nào?

- Thú thật là tôi không buồn, thực tế tôi là người trong nghề cũng nhiều năm rồi nên cũng biết rõ điều này. Rất ít những bộ phim khi trình chiếu đều nhận được sự ủng hộ của tất cả khán giả, Dĩ nhiên là những nhà sản xuất và cả ê kíp làm phim từ thiết kế, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng….đều làm việc với lòng yêu nghề rất mãnh liệt vì thế ai cũng bộ phim mình làm ra sẽ thành công. Và một cách thẳng thắn thì Áo lụa Hà Đông cũng đã có những thành công nhất định của nó. Bản thân vai diễn của tôi thì những gì có thể làm được tôi đã cố gắng hết sức rồi tuy nhiên tôi vẫn nghĩ có những cảnh nếu được làm lại có lẽ sẽ làm tốt hơn. Nếu nói về vai diễn thì nên nói về nội dung, khả năng diễn xuất của diễn viên chứ nói đến vấn đề thời đó người không được cao, không được đẹp…thì tôi cũng chẳng biết sao nữa? Đạo diễn chọn và trách nhiệm của tôi là làm sao diễn tả được cảm xúc của nhân vật, truyền cảm xúc đó tới người xem để khán giả cũng cảm nhận được nỗi đau mất mát, những cảm xúc của bộ phim và tôi đã làm được. Đó là sự thành công rồi.

- Sau cô Dần trong Áo lụa Hà Đông là nàng Kiều trong Sài Gòn nhật thực chuẩn bị được trình chiếu. Cảm giác của chị về bộ phim thứ hai này như thế nào?

- Cũng rất hân hoan vì bộ phim này khác hẳn với Áo lụa Hà Đông. Phim này là thời hiện đại, đội ngũ diễn cũng rất phong phú và diễn viên mỗi nước đều có một đặc thù diễn xuất riêng của họ. Tôi đặc biệt thích diễn xuất của anh Dustin Nguyễn, thậm chí có những diễn xuất chỉ là những tiểu tiết nhỏ thôi nhưng rất tự nhiên mà tôi nghĩ là mình cũng học hỏi được rất nhiều. Một tin vui nữa dành cho Sài gòn nhật thực là bộ phim này vừa đoạt giải đặc biệt của ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế tổ chức tại Houston (Mỹ) dành thể loại phim tình cảm tâm lý xã hội.

- Từ một cô Dần cực khổ chuyển sang hóa thân thành nàng Kiều thời hiện đại, chị đã tìm tòi cách diễn xuất của mình ra sao?

- Tôi chưa bao giờ muốn mình chỉ “đóng khung” trong một loại vai diễn mà muốn mình có thể khả năng thể hiện nhiều dạng vai diễn khác nhau. Đúng là với Dần thì nó mới thể hiện rõ vai nặng trong diễn xuất của mình nhưng với Kiều sẽ là một vai khác. Tháng 9 này tôi cũng bắt đầu bấm máy một phim mới thì sẽ lại là một nhân vật hoàn toàn khác nữa. Tôi muốn mình luôn luôn phải thay đổi và phải tạo cho khán giả những cảm giác mới, bên cạnh đó mình cũng muốn khám phá khả năng của chính bản thân mình nữa.

- Vậy còn chuyện sẽ đóng phim ở Hollywood thì sẽ thế nào?

- Tháng 6 này tôi mới qua Mỹ để họp và bàn bạc về vai diễn đó.Tôi muốn cầm chắc kịch bản trong tay và nếu thoả thuận được tôi sẽ chuyển kịch bản vai diễn đó cho cơ quan quản lý văn hoá xem xét, có chấp nhận vai diễn này hay không sau đó tôi mới quyết định là mình có tham gia hay không? Mặc dù có được lời mời và đó là một cơ hội rất tốt nhưng tôi sẽ không vội vã để tránh những chuyện đáng tiếc. Tôi luôn xác định mình là người Việt Nam, sống ở Việt Nam vì thế sẽ có đầy đủ những thủ tục cần thiết, được sự chấp nhận của phía Việt Nam đồng ý cho đi thì mới đi.

- Những kế hoạch cho điện ảnh, nghệ thuật quá nhiều vậy còn công việc kinh doanh và cả kế hoạch riêng cho gia đình thì sao?

- Mỗi năm tôi chỉ dành cho mình 1 đến 2 phim thôi, vì thế công việc kinh doanh ở công ty vẫn được tôi ưu tiên và dành thời gian để phát triển nó. Còn kế hoạch dành riêng cho gia đình thì vợ chồng chúng tôi cũng đã thoả thuận với nhau rồi, hai vợ chồng đều còn quá nhiều công việc phải làm và tôi thật sự cũng chưa chuẩn bị cho mình để làm mẹ.

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật