Theo bản cáo trạng, ngày 2/9/2013, Nguyễn Thị H. (13 tuổi, Thanh Hóa) lên Hà Nội nhờ đồng hương là Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi) đang làm việc tại quán bia hơi xin việc giúp. Sau khi ăn uống, Tiến đưa H. vào nhà nghỉ “mâּy mưּa” với cháu H.
Đến tối 14/9/2013, H. bị lạc tại khu Bờ Hồ thì gặp Tạ Văn Đạo (17 tuổi), Bùi Thanh Tuấn (21 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Anh. Tại đây, Hồng Anh đã đánh, đe dọa H. phải đi theo về nhà trọ tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình.
Khi về nhà trọ, Đạo và Tuấn đã thay nhau thực hiện hành vi đồּi bạּi với H. Khi thỏa mãn thì hai người bạn của Tuấn là Hoàng và Chiến đến tiếp tục thay nhau hiếּp dâּm nạn nhân.
Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Tạ Văn Đạo 12 năm, Bùi Thanh Tuấn 18 năm, Hoàng 16 năm về tội “hiếּp dâּm trẻ em”; Nguyễn Văn Tiến 12 tháng tù về tội “giaּo cấּu với trẻ em”. Còn Hồng Anh và Chiến do chưa đến tuổi chịu trách nhiệm Hình Sự nên không bị xử lý mà đưa đi giáo dục cải tạo.