Sáng ngày 20/8/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa bị cáo Lê Văn D. (15 tuổi, ngụ tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp) ra xét xử vì tội hiếּp dâּm trẻ em.
Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 24/02/2014 , lợi dụng lúc không có ai ở nhà, khi thấy cháu T. đi ngang qua nhà nên bị cáo D. đã nảy sinh ý định giaּo cấּu với cháu T.. Nghĩ là làm, D. bế cháu T. vào phòng ngủ nhà mình để thực hiện hành vi giaּo cấּu với cháu T..
Nhưng do cháu T. còn nhỏ nên D. không thực hiện được hành vi giaּo cấּu. Đến chiều cùng ngày, khi mẹ cháu T. tắm cho cháu thì phát hiện bộ phận sinּh dụּc bị tổn thương nên hỏi cháu thì được kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, chị đã trình báo sự việc lên cơ quan công an, D. bị bắt ngay sau đó.
bị cáo D. tại phiên tòa
Theo bản kết luận pháp y sinּh dụּc của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận cháu Thương bị rạn nứt tầng sinh môn, chấn thương bộ phận sinּh dụּc ngoài.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn D. đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình và bị HĐXX tuyên phạt mức án 7 năm tù và bồi thường 20 triệu đồng cho gia đình bị hại.