Hiệu quả từ hệ thống camera giám sát an ninh giao thông

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiếu tá Trần Trọng Thủy, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Biên Hòa cho biết, cho biết sau gần 3 tháng đưa vào sử dụng (từ 25.5), hệ thống giám sát giao thông (GSGT) bằng camera ở TP.Biên Hòa đã phát hiện 8.813 trường hợp vi phạm. Qua đó, đơn vị đã chủ động hơn trong việc bao quát tình hình trật tự an toàn giao thông từng khu vực và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Hiệu quả từ hệ thống camera giám sát an ninh giao thông
Ảnh minh họa

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông tại 19 con đường trọng tâm thành phố và một số khu vực công sở đông người thường xuyên lui tới. Ngay cả bộ phận theo dõi từ trung tâm CSGT TP Biên Hòa và rất nhiều người quan tâm đều có chung một nỗi lo: trong thời kỳ còn nhiều loại xe “chưa chính chủ” thì việc “phạt nguội” đối với xe vi phạm sẽ gặp không ít khó khăn. Đặc biệt với các xe vi phạm ngoài tỉnh Đồng Nai.

Nhưng với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và ứng dụng CNTT, thiết bị hiện đại vào quản lý giao thông, an toàn giao thông, lực lượng CSGT Biên Hòa vẫn hoạt động 24/24h. Mặc cho thời tiết thay đổi nắng mưa, các CBC‌ּS CSGT Công an TP Biên Hòa vẫn trực ca nhắc nhở người vi phạm qua loa phóng thanh đặt tại các đường có gắn camera quan sát.

Từ khi có hệ thống GSGT bằng camera thì việc ngăn chặn đua xe trái phép trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Ngồi tại trung tâm giám sát, khi thấy đoạn đường nào xuất hiện quái xế tụ tập đông, gây mất an ninh trật tự thì ngay lập tức lực lượng công an được điều tới giải tán. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm luật giao thông thì lực lượng tuần tra tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện thông qua bằng chứng là những hình ảnh được camera ghi lại.

“Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, tỷ lệ tai nạn giao thông ở TP.Biên Hòa giảm 67% so với 3 tháng trước đó, ý thức người tham gia giao thông cũng được nâng cao. Hầu hết người vi phạm khi nghe nhắc nhở từ hệ thống loa phóng thanh gắn trên các trụ camera, mới đầu họ ngơ ngác không hiểu tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng khi phát hiện ra, đã vui vẻ chấp hành, đồng thời giơ tay ra dấu hiệu thông cảm”, thiếu tá Thủy cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật