Tranh cãi quanh việc người dân lột tru‌ּồng kẻ trộm rồi đánh đập dã man ở Hà Nội

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, hình ảnh một tên trộm điện thoại bị người dân tóm gọn tại thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (Hà Nội), sau đó bị lột tru‌ּồng và đánh đập dã man được đăng tải trên mạng đã gây ra nhiều tranh cãi. Cũng may cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời, đưa kẻ trộm đi cấp cứu tại trạm y tế xã nên đối tượng may mắn thoát chết.
Tranh cãi quanh việc người dân lột tru‌ּồng kẻ trộm rồi đánh đập dã man ở Hà Nội
Kẻ trộm bị người dân lột quần áo.

Kẻ trộm bị lột tru‌ּồng

Ông Nguyễn Văn Khương -Trưởng công an xã Lê Lợi cho biết: “Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã xuống hiện trường. Lúc đó, khá nhiều người dân vẫn còn bức xúc, vì vậy công an xã đã bảo vệ và đưa tên trộm vào trạm xá xã sơ cứu. Ngay sau đó, đối tượng được chuyển về Công an huyện Thường Tín để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Tại cơ quan chức năng, kẻ trộm khai là Phùng Văn Dương (30 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Dương từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và do nợ nần nhiều, đến hạn trả nên hắn lại đi trộm cắp.

Không có gì đáng nói về việc kẻ trộm bị bắt, rồi bàn giao cho cơ quan chức năng nhưng ở đây người dân lại hò nhau đánh đập hội đồng đối tượng đến ngất xỉu, lột quần áo rồi chụp ảnh tung lên mạng. Câu hỏi đặt ra là việc làm đó có vi phạm Pháp Luật hay không? Theo lời kể của những nhân chứng, vụ trộm xảy ra vào đêm 31.7, rạng sáng 1.8. Hai vợ chồng anh Q.V.T (40 tuổi) đang ngủ thì một thanh niên lẻn vào nhà lấy hai chiếc điện thoại (1 chiếc iPhone và 1 chiếc Nokia) để trên đầu giường. Thấy hai vợ chồng anh T ngủ say, đối tượng Phùng Văn Dương nổi lòng tham định “cuỗm” nốt chiếc xe máy Air Blade nhưng vô tình làm đổ chiếc quạt ở gần đó khiến vợ chồng anh T tỉnh giấc. Ngay lập tức, anh T đuổi theo tên trộm và hô lớn: “Cướp… cướp… cướp…”. Nghe tiếng hô, người dân trong làng đã đánh kẻng báo hiệu và tập trung truy đuổi tên cướp, lúc này đã chạy ra cánh đồng phía trước.

Khoảng 10 phút sau, gần một trăm người dân đã có mặt tại cánh đồng, hỗ trợ anh T tìm bắt tên trộm. Sau 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm, họ đã tóm gọn tên trộm. Một người dân địa phương kể lại: “Khi tôi chạy ra giếng làng ở đội 5, thì thấy một thanh niên trầ‌ּn tru‌ּồng trong tư thế bị trói, cạnh đó là 2 chiếc điện thoại. Nơi này thường xảy ra trộm cắp nên khi bắt được trộm, do quá bức xúc người dân đã đánh đập, thậm chí còn lột hết quần áo của tên trộm rồi trói ngược ra đằng sau”.

Phiên tòa xét xử vụ đánh chết trộm ở Yên Nghĩa.

Có vi phạm Pháp Luật!?

Trao đổi với Luật sư Lê Văn Thiệp -Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu (Hà Nội), ông Thiệp cho biết: “Về vụ việc xảy ngày 1.8 tại thôn Hà Vỹ vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng hành vi lột quần áo, trói tay, hành hung đối tượng trộm cắp là có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác. Theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình Sự, chúng ta cần phải làm rõ mặt chủ quan của tội phạm. Động cơ mục đích của tội phạm là động cơ cá nhân. Động cơ, mục đích này đã hình thành từ trước khi thực hiện tội phạm (ví dụ: Tư thù do ghen tuông, mâu thuẫn trong công việc…). hành vi của một số người dân do quá khích, thiếu kiềm chế dẫn tới việc lột quần áo, hành hung đối tượng trộm cắp là hành vi vi phạm Pháp Luật nhưng chưa đến mức phải xử lý về mặt Hình Sự. Có chăng thì có thể bị xử lý về mặt hành chính theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Xét về mặt chủ quan tội phạm, tội làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ luật Hình Sự là không thỏ‌a mã‌n trong trường hợp này. hành vi lột quần áo của một số người dân ở đây là thực hiện với một đối tượng đang có hành vi phạm tội. hành vi của họ là do bức xúc và bột phát nhất thời. Đối tượng là người bị hại trong tội “làm nhục người khác” thường là người không có lỗi, không có hành vi vi phạm Pháp Luật Hình Sự. Tuy nhiên, theo luật sư Thiệp, ranh giới giữa phạm tội và không phạm tội là tương đối mong manh bởi nếu quá tay làm “kẻ trộm” t‌ử von‌g thì sự việc sẽ hoàn toàn khác.

Tương tự như vụ việc này, trước đó, ngày 26.6, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án cả gia đình vướng vào vòng lao lý vì tội đánh hội đồng kẻ tình nghi là trộm đến chết tại phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. (Báo LĐ&ĐS số 25 ra ngày 3.7.2014 có bài “Đánh hội đồng ngư‌ời tìn‌h nghi là kẻ trộm, cả gia đình giám đốc vướng vòng lao lý”). Chủ tọa phiên tòa cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, bởi cho dù bị hại có hành vi trộm cắp tài sản thật thì cũng không được phép “t‌ּự x‌ּử” nạn nhân, thay vào đó phải trình báo và giao nộp cho cơ quan công an. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các chứng cứ liên quan đến vụ án, HĐXX đã lần lượt quyết định áp dụng các mức án phạt nghiêm khắc đối với các bị can trong vụ án: Nguyễn Văn Đức 17 năm tù, Nguyễn Đình Thanh 15 năm tù, Lưu Văn Quế 14 năm tù, Nguyễn Đình Tam 12 năm tù, Nguyễn Đình Thành 13 năm tù, Lưu Quang Nghĩa 17 năm tù, Nguyễn Đình Hùng 14 năm tù và Nguyễn Đình Hưởng 14 năm tù về tội giết người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật