Tin liên quan
Ông Tom Frieden cho biết, cấp 1 là mức phản ứng cao nhất tại trung tâm tác chiến khẩn cấp này.
Kể từ khi được thành lập vào năm 2003, trung tâm chỉ kích hoạt mức này ba lần, trong đó hai lần trước là khi xảy ra cơn bão Katrina vào năm 2005 và dịch cúm H1N1 vào năm 2009.
Người đứng đầu CDC cho biết, nhiều khả năng sẽ có thêm các trường hợp nhiễm Ebola đi từ châu Phi ra nhiều nước khác thông qua du lịch hàng không khi mà Tây Phi đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử khu vực.
Ebola lây lan thông qua tiếp xúc với các chất dịch cơ thể và đã cướp đi sinh mạng của 932 người, cũng như đã lây cho hơn 1.700 người khác kể từ tháng 3, ở các quốc gia Tây Phi là Sierra Leone, Guinea, Nigeria và Liberia.
“Chắc chắn là sẽ có người bị nhiễm Ebola ở Mỹ sau khi bị lây từ nơi khác”, ông Frieden phát biểu trong phiên điều trần với Hạ viện Mỹ.
“Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau và sẽ không tránh khỏi việc những du khách Mỹ và công dân nước khác đến từ các nước Tây Phi. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin rằng sẽ không có dịch Ebola lan rộng tại Mỹ”, ông Frieden cảnh báo.
Hiện chưa có thuốc trị hay vắc xin cho Ebola, nhưng loại virus này có thể bị khống chế nếu bác sĩ cho cách ly bệnh nhân kịp thời và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ, theo ông Frieden.