Phát hiện cậu bé châu Phi chết trong máy bay quân sự Mỹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Th‌i th‌ể của một cậu bé châu Phi được tìm thấy trong khoang gần bánh của một máy bay chở hàng của không quân Mỹ khi máy bay hạ cánh tại Đức, làm dấy lên nghi vấn về an ninh máy bay tại các điểm dừng ở châu Phi.
Phát hiện cậu bé châu Phi chết trong máy bay quân sự Mỹ
Ảnh minh họa

Nhân viên Không quân Mỹ đã tìm thấy th‌i th‌ể của cậu bé vào tối ngày chủ nhật vừa qua sau khi phát hiện một mảnh quần áo màu cam nhô ra từ một khe hở gần bánh máy bay C-130J. Nhân viên này lúc đó đang thực hiện kiểm tra bảo dưỡng chi tiết chiếc máy bay quân sự vừa hạ cánh xuống sân bay không quân Ramstein của Đức. Khi xem xét kỹ họ phát hiện thấy th‌i th‌ể của cậu bé trong khoang gần bánh máy bay.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Phó đô đốc John Kirby, cho biết cậu bé da đen có thể đã lẻn lên máy bay từ châu Phi. Máy đã dừng ở Senegal, Mali, Chad, Tunisia…trước khi tới Đức.

Cũng theo Kirby, một số sân bay mà máy bay hạ cánh nằm ở vùng rất xa xôi và an ninh không được thực hiện theo tiêu chuẩn của Mỹ và các nước khác.

Hiện giới chức Mỹ đang tìm hiểu làm thế nào cậu bé lẻn lên được máy bay.

Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm qua 29/7 hé lộ thông tin ban đầu cho thấy cậu bé đã lẻn lên máy bay từ Mali.

Cậu bé không bị phát hiện trong quy trình kiểm tra trước và sau khi bay trong suốt hành trình và chỉ được phát hiện trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng chi tiết.

th‌i th‌ể của cậu bé đã được trao cho giới chức Đức để khám nghiệm và có thể là nhận dạng.

Theo Kirby, các kiểm tra bệnh truyền nhiễm cho kết quả âm tính. bệnh dịch Ebola bùng phát ở tây Phi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 670 người. Đây là đợt dịch bệnh lớn nhất lịch sử, với người chết ở các nước Sierra Leone, Liberia, Guinea và Nigeria.

Hồi tháng 4 vừa qua, một thanh niên nhập cư người Somali đã sống sót kỳ diệu khi trốn trong khoang gần bánh máy bay chở khách Boeing 767 để bay từ sân bay San Jose, California tới Hawaii.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật