Theo bà Sherman, mục tiêu của các bên tại bàn đàm phán là đạt được thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran trước thời hạn ngày 24/11 tới.
Hai bên cũng cam kết tiếp tục hợp tác trong thời gian tới nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Đại diện Mỹ tại bàn đàm phán hạt nhân với Iran khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm hướng tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện và đảm bảo rằng, chương trình hạt nhân của Iran thuần túy vì mục đích hòa bình.
Theo một thỏa thuận hạt nhân tạm thời giữa Iran và nhóm P5+1 có hiệu lực từ ngày 20/1, Iran sẽ tạm ngừng một số hoạt động hạt nhân nhạy cảm. Đổi lại, nước này sẽ được Mỹ và phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí đàm phán về một thỏa thuận toàn diện trong vòng 6 tháng.
Tuy nhiên, hôm 19/7 vừa qua, Iran và nhóm P5+1 đã phải kéo dài thời hạn cho một thỏa thuận toàn diện đến ngày 24/11 tới, do chưa thể giải quyết những tranh cãi liên quan đến khả năng làm giàu urani của Iran, hoạt động của lò phản ứng nước nặng Arak và các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Tehran.