Barca: Cải biên tiki-taka bằng sơ đồ 4-4-2

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xavi sắp ra đi, Fabregas cũng không còn ở Nou Camp, Iniesta đã lớn tuổi, vì thế HLV Enrique buộc phải có những thay đổi về lối chơi cho Barca.
Barca: Cải biên tiki-taka bằng sơ đồ 4-4-2
Tân HLV Enrique (giữa, đeo kính)

Cải biên tiki-taka

Một tuần trước, tờ Sport (thân Barca) cho biết, tiền vệ Xavi đã quyết định chuyển tới thi đấu cho CLB New York City, tân binh của giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Vấn đề còn lại hiện giờ chỉ là mức phí chuyển nhượng. Phía Barca cũng đã lên kế hoạch dành cho Xavi một trận đấu chia tay để tri ân những đóng góp to lớn của anh.

Vậy khi một cầu thủ được coi là biểu tượng cho lối chơi tiki-taka ra đi, Barca sẽ có những thay đổi ra sao? Rất khó để Blaugrana duy trì bản sắc, đó là những đường chuyền ngắn, ít chạm, theo nhóm nhỏ kết hợp với khả năng di chuyển không bóng thông minh của các cầu thủ. Đơn giản trước đây, Xavi là người giữ vai trò phân phối bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu và tung ra các đường chuyền chìa khóa.

Fabregas không còn ở Nou Camp, Iniesta đã bước sang tuổi 30, và tiki-taka bị đẩy vào giai đoạn đầy thách thức. Sự xuất hiện của Ivan Rakitic rất cần thiết, một người khá giỏi trong chuyền bóng (cả ngắn lẫn dài), thế nhưng anh không thể làm “ông chủ” của tuyến giữa Barca. Những tố chất của Rakitic chỉ có điểm giống với Xavi chứ mang ý nghĩa của một bản sao thì tuyệt nhiên không.

HLV Luis Enrique vốn rất am tường tiki-taka, nhưng như thế không có nghĩa ông sẽ đưa được lối chơi này về thời kì đỉnh cao. Với những con người hiện có trong tay, chính Enrique đã manh nha nghĩ về chuyện không tuyệt đối trung thành với tiki-taka ở mùa giải mới.

Barca có thể đá 4-4-2

Như đã nói ở trên, việc cả Xavi và Fabregas cùng ra đi khiến HLV Enrique buộc phải cải biên tiki-taka. Và sơ đồ 4-4-2 đã bắt đầu được giới chuyên môn nhắc đến cho một cuộc cách mạng về chiến thuật của Barca.

Với sự xuất hiện của thủ môn Stegen và trung vệ Mathieu, bài toán nơi hàng thủ đã tạm ổn. Hai tân binh ấy sẽ kết hợp Pique, Alba (cánh trái) và Alves/Montoya (phải) để tạo nên tuyến dưới đủ vững chắc. Vấn đề đau đầu nằm ở hàng tiền vệ và hàng công, khi những cách sắp xếp về nhân sự có thể khá khó quyết định với HLV Enrique.

Mascherano đã chơi quá xuất sắc tại World Cup 2014 cùng ĐT Argentina ở vai trò tiền vệ phòng ngự sở trường. Vậy mà suốt 4 năm qua, anh thường xuyên phải chơi theo sở đoản, vị trí trung vệ. Đã đến lúc cần trả Mascherano về nơi anh khẳng định tên tuổi trong màu áo Liverpool trước đây.

Có Mascherano án ngữ trước mặt bộ tứ vệ, Barca chẳng phải lo bị đối thủ phản công đồng thời tăng thêm sức chiến đấu cho hàng tiền vệ, một trong những điều kiện lý tưởng để Iniesta hay Rakitic thoải mái cho khâu tổ chức hơn. Xếp Mascherano đá tiền vệ, thế nhưng Busquets chơi ở đâu?

Barca sẽ cải biên tiki-taka?

Thực ra, đó không hẳn là vấn đề nan giải. Busquets xưa nay vốn đá thấp nhất ở hàng tiền vệ Barca nhưng kì thực, anh chỉ thiên về thu hồi bóng, hỗ trợ Xavi và Iniesta, đưa ra những đường chuyền phát động tấn công đơn giản chứ khả năng bọc lót kịp cặp đôi trung vệ bên dưới không xuất sắc. Nói dễ hiểu, Busquets chơi bóng bằng cái đầu, bằng suy nghĩ trước đối thủ. Vì thế hãy cứ để Busquets làm nền cho Rakitic và Iniesta.

Trên hàng công, với một chân sút có tầm hoạt động rộng như Suarez, sơ đồ 4-4-2 có lẽ sẽ rất khó lường. Suarez và Messi cũng sẽ gần nhau hơn, để hứa hẹn tăng tính tập thể thay vì sự quan ngại về cái Tôi của từng ngôi sao khi hoạt động trong sơ đồ 4-3-3.

Thế còn Neymar? Nếu có ý thử nghiệm 4-4-2, HLV Enrique đành phải chấp nhận hi sinh ngôi sao người Brazil. Tất nhiên gạt hẳn Neymar ra đội hình Barca là điều không thể, và khi những nhân tố như trên không tạo ra mối liên kết tốt nhất, Enrique có thể thay đổi đôi chút. Ví dụ như để “tiểu Pele” chơi ngay sau cặp tiền đạo Suarez-Messi, Iniesta lùi về đá tiền vệ trung tâm cùng Busquets hoặc Rakitic.

Barca có thể sẽ luân chuyển giữa 4-4-2 và 4-3-3

Trong chuyến du đấu hè này, HLV Enrique chắc chắc muốn làm phép thử với 4-4-2, đặc biệt trong bối cảnh Neymar chưa hẹn ngày trở lại vì chấn thương nặng ở lưng. Dù vậy sơ đồ 4-3-3 với bộ ba Neymar-Suarez-Messi trên hàng công, Iniesta-Rakitic-Busquets ở hàng tiền vệ, vẫn được dự đoán sẽ gắn với Barca ở mùa giải tới.

Nói sao đi nữa, Luis Enrique cũng đã có nhiều sự lựa chọn hơn về chiến thuật so với giai đoạn trước của Barca. Tùy từng thời điểm, từng hoàn cảnh, mỗi HLV sẽ đưa ra sơ đồ phù hợp. Đó mới là hi vọng cho những thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật