Hướng đi mới cho ars‌enal: Sử dụng “số 9 ảo”?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với việc vẫn chỉ đang có một tiền đạo cắm đúng nghĩa duy nhất trong đội hình, HLV ars‌ene Wenger đang tính đến việc để ars‌enal chơi “số 9 ảo” mùa tới.
Hướng đi mới cho ars‌enal: Sử dụng “số 9 ảo”?
Những sự lựa chọn cho vị trí “tiền đạo ảo“ của Wenger

Sau trận thua 0-1 trước New York Red Bulls trong chuyến du đấu Mỹ vào tuần trước, HLV Wenger có nói đùa rằng ông hy vọng tiền đạo Thierry Henry có thể đá một nửa trận cho ars‌enal, bởi trong tay HLV người Pháp chỉ có duy nhất 1 tiền đạo cắm đúng nghĩa: Olivier Giroud. Thực trạng này không mới với ars‌enal, khi ở mùa giải năm ngoái, họ cũng “vật vã” với nhiệm vụ đi tìm một cầu thủ hỗ trợ đắc lực cho Giroud.

Với việc mùa giải mới đang cận kề, Wenger cần phải sớm đưa ra một chiến thuật tối ưu để có thể phát huy được tối đa tiềm năng của đội ngũ “Pháo thủ” trẻ rất đáng chờ đợi. Trái ngược với vấn đề ở hàng công, ars‌enal đang có rất nhiều sự lựa chọn ở vị trí tiền vệ công, với những Tomas Rosicky, Alexis Sanchez, Mesut Oezil và Theo Walcott. Mỗi người đều có lí do để bước vào một mùa giải mới bùng nổ hơn, với những sự cạnh tranh rất đáng xem.


Giroud khó đáp ứng được yêu cầu ghi bàn của Wenger

Ngoài ra, Wenger còn đang có trong tay những Santi Cazorla, Alex Oxlade-Chamberlain, Serge Gnabry và Lukas Podolski. Chiến lược gia người Pháp sẽ có một “cơn đau đầu dễ chịu” khi ông phải đưa ra một chiến lược hợp lý nhằm tận dụng được tối đa khả năng của những con người này, và khiến tất cả đều cảm thấy mình được trọng dụng.

Một sự lựa chọn rất khả dĩ cho ars‌enal ở mùa tới chính là việc sử dụng sơ đồ “số 9 ảo”, vừa giúp Giroud giảm tải khổi lượng công việc, vừa tận dụng được nguồn nhân lực rất dồi dào ở hàng tiền vệ. Sơ đồ này cũng đã được những đội bóng mạnh ở tuyến giữa như Bayern Munich hay Barca sử dụng, và nó hoàn toàn thích hợp với ars‌enal. Vấn đề chỉ là lựa chọn nhân sự nào cho hợp lý mà thôi.

Tại VCK World Cup 2014 vừa rồi, HLV Joachim Loew, cũng đã sử dụng thành công chiến thuật này trong các trận đấu với ĐT Bồ Đào Nha (thắng 4-0) và ĐT Brazil (thắng 7-1), khi ĐT Đức trong tay ông không có nhiều sự lựa chọn ở hàng công.


Oezil từng được Loew cho đá tự do tại World Cup 2014

Nhìn vào đội ngũ hiện tại của ars‌enal, Sanchez, Walcott, Podolski, và thậm chí là Oezil cũng có thể đảm đương được trọng trách là một “tiền đạo ảo”, nếu Wenger có ý định sử dụng sơ đồ này. Rõ ràng, với nhiều sự lựa chọn hơn, Wenger sẽ không quá lo lắng nếu tình trạng chấn thương có cướp đi của ông một vài sự lựa chọn.

Câu trả lời sẽ có trong loạt trận giao hữu tiếp theo của ars‌enal, khi những ngôi sao sáng giá nhất của họ sẽ trở lại!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật