Hy vọng xa vời cho một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc cho chuyến thăm 1 ngày không báo trước của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Israel và Palestine để thuyết phục các nhà lãnh đạo 2 bên nhất trí về 1 lệnh ngừng bắn, phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza tuyên bố không chấp nhận 1 lệnh ngừng bắn toàn diện khi chưa đàm phán, trong khi quân đội Israel cũng khẳng định sẵn sàng đẩy mạnh tấn công Dải Gaza.
Hy vọng xa vời cho một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza
Cảnh đổ nát ở Dải Gaza sau các cuộc không kích của Israel. (Nguồn: THX)

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Israel Tzipi Livni ngày 22/7 tuyên bố nước này sẽ không ngừng bắn cho tới khi phá hủy hết các đường hầm mà các tay súng Hamas tại Gaza sử dụng để thực hiện các vụ tấn công qua biên giới.

Nhà đàm phán Palestine Saeb Erekat cho biết, tại cuộc gặp giữa ông Kerry và Tổng thống Mahmoud Abbas, 2 bên đã tập trung thảo luận về việc tìm một giải pháp cân bằng giữa 1 lệnh ngừng bắn và gỡ bỏ phong tỏa Dải Gaza.

Ông Abbas đã thông báo với Ngoại trưởng Mỹ rằng, có đến 99% nạn nhân các vụ tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza là phụ nữ, trẻ em và người già.

Nhà đàm phán Palestine Saeb Erekat nhấn mạnh: “Đây không phải là một cuộc chiến nhằm vào Dải Gaza hay phong trào Hamas, mà là cuộc chiến chống lại người dân Palestine. Đây không phải là hành động tự vệ mà là nhằm dung túng cho việc mở rộng các khu định cư, cũng như các chiến dịch xâ‌m lượ‌c và phong tỏa”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá cao vai trò lãnh đạo, cũng như những cam kết của Tổng thống Abbas trong những nỗ lực tìm kiếm 1 lệnh ngừng bắn. Ông Kerry cho rằng, Tổng thống Palestine Mahmoud  Abbas hiểu rõ con đường đi đến 1 giải pháp hòa bình và 2 bên cần phải tiếp tục thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt B.L ở Dải Gaza.

“Ông Abbas đã làm việc không mệt mỏi và tiếp xúc với các  nhóm lợi ích, các phe phái để hối thúc mọi người thể hiện tính trách nhiệm và quay trở lại bàn đàm phán, không chỉ nhằm mục đích đạt được thỏa thuận ngừng bắn mà sau đó còn thảo luận về những vấn đề cấp bách khác”.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các bên đang đạt được những tiến bộ nhất định hướng đến 1 lệnh ngừng bắn. Các quan chức Ai Cập, nước đóng vai trò trung gian hòa bình Trung Đông cũng bày tỏ hy vọng rằng, lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo ở Dải Gaza có thể có hiệu lực vào cuối tuần này nhân dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo được tổ chức sau tháng Ramadan.

Tuy nhiên, thực tế Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya’alon hôm qua (24/7) tuyên bố, quân đội nước này sẽ đẩy mạnh tấn công Dải Gaza bất chấp các nỗ lực tìm kiếm lệnh ngừng bắn của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Lãnh đạo Hamas Khaled Meshaal cho biết, phong trào này sẵn sàng chấp nhận 1 lệnh tạm ngừng bắn để tạo điều kiện viện trợ nhân đạo cho  Dải Gaza, song kiên quyết không đồng ý với 1 thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ mà chưa qua đàm phán.

Lãnh đạo phong trào Hamas nêu rõ: “Mọi người đều muốn chúng tôi nhanh chóng chấp nhận lệnh ngừng bắn, nhưng sau đó thì sao? Họ cho rằng sau đó chúng tôi có thể đàm phán yêu cầu của mình. Nhưng chúng tôi từ chối ý kiến này ngay từ đầu. Đối với những ai chỉ muốn câu giờ, tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ tiếp tục từ chối ý kiên đó trong tương lai”.

Hiện Qatar đang nổi lên với vai trò là bên trung gian hòa bình ở Dải Gaza, sau khi phong trào Hamas từ chối đề xuất ngừng bắn của Ai Cập. Ông Khaled Meshaal cũng cho biết, chính Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã liên hệ với 2 người đồng cấp Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để yêu cầu họ thuyết phục phong trào Hamas chấp nhận lệnh ngừng bắn. Những yêu cầu mà Hamas đưa ra đàm phán bao gồm việc thả hàng trăm người ủng hộ phong trào này vừa bị bắt giữ ở gần Bờ Tây cũng như chấm dứt sự phong tỏa của Israel và Ai Cập đối với Dải Gaza.

Lúc này, chiến sự ở Dải Gaza vẫn tiếp tục leo thang và các bệnh viện ở đây đang quá tải sau các cuộc không kích của Israel hôm qua làm khoảng 80 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết vì B.L kéo dài hơn 2 tuần qua lên đến 687 nạn nhân. Trong 1 động thái nhằm gây áp lực với Israel, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Navi Pillay cho rằng, nhiều khả năng tội ác chiến tranh đang diễn ra ở Dải Gaza, nơi  687 người Palestine, phần lớn là dân thường đã thiệt mạng vì các cuộc không kích của Israel.

Bà Pillay lên án các vụ bắn rocket không phân biệt mục tiêu của phong trào Hamas nhằm vào lãnh thổ Israel. Ngay sau những phát biểu của bà Pillay, Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc đã họp khẩn phiên họp đặc biệt và nhất trí tiến hành 1 cuộc điều tra quốc tế về những vi phạm nhân quyền có thể đã xảy ra trong các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza.

Với 29 phiếu thuận, 17 phiếu trắng và 1 phiếu chống của Mỹ, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng với nội dung chính là lên án các hành vi B.L chống lại thường dân của tất cả các bên, yêu cầu chấm dứt B.L, và quyết định thành lập một Ủy ban có nhiệm vụ tìm hiểu thông tin tại thực địa để báo cáo tại Khoá 28 Hội đồng Nhân quyền (dự kiến sẽ họp vào tháng 3/2015)


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5653
  1. Phong trào Hamas dọa nối lại các cuộc tấn công Israel
  2. Cuộc chiến Dải Gaza - vòng xoáy khắc nghiệt
  3. Lực lượng Hamas tổn thất nặng nề do Israel tấn công liên tục
  4. Israel và Hamas vẫn chưa thống nhất về việc gia hạn lệnh ngừng bắn
  5. Hamas: Chưa đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn ở Gaza
  6. Những hậu quả của cuộc chiến giữa Palestine và Israel ở Dải Gaza
  7. Hamas, Jihad cử đại diện đàm phán ngừng bắn lâu dài với Israel
  8. Palestine kêu gọi điều tra Israel về tội ác chiến tranh ở Gaza
  9. Palestine muốn kiện Israel ra tòa quốc tế
  10. Tổng thống Mỹ phê chuẩn 225 triệu USD cho hệ thống ‘Vòm Sắt’ của Israel
  11. Israel rút toàn bộ binh sỹ, chấm dứt chiến dịch ở Dải Gaza
  12. Thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ tại Dải Gaza bắt đầu có hiệu lực
  13. Palestine , Israel tìm kiếm lệnh ngừng bắn lâu dài cho Dải Gaza
  14. Israel phá hủy toàn bộ hệ thống đường hầm của Palestine ở Gaza
  15. Israel rút binh sỹ khỏi Dải Gaza trước lệnh ngừng bắn 72 giờ
  16. Israel và Palestine nhất trí ngừng bắn trong 72 giờ
  17. Biểu diễn flashmob tái hiện vụ không kích của Israel vào Dải Gaza
  18. Israel, Hamas tuyên bố ngừng bắn trong 72 giờ
  19. Palestine cáo buộc quân đội Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn 7 giờ
  20. Binh sỹ Israel bắt đầu giám sát thỏa thuận ngừng bắn mới
  21. Thế giới đồng loạt lên án vụ Israel tấn công trường học LHQ tại Gaza
  22. Xe tăng Ukraina ồ ạt tiến về Đông
Video và Bài nổi bật