Ukraina cáo buộc Nga bắn hạ 2 máy bay Su-25

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia của Kiev ngày 23/7 đã tuyên bố 2 máy bay quân sự Ukraina đã bị bắn rơi trong khu vực của phiến quân ly khai ở miền Đông nước này, và “theo thông tin ban đầu, các tên lửa được phóng đi từ lãnh thổ Nga“.
Ukraina cáo buộc Nga bắn hạ 2 máy bay Su-25
Ảnh minh họa

Theo đó, vào ngày 23/7, lực lượng dân quân tự vệ ở tỉnh Donetsk của Ukraine tuyên bố, họ đã bắn hạ 2 tiêm kích Su-25 của lực lượng chính phủ. Sau đó cùng ngày, ông Andriy Lysenko - Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine cho biết trong buổi họp báo rằng, các tiêm kích trên đã trúng tên lửa được phóng từ Nga sang.

2 chiếc máy bay đã rơi xuống gần ngôi làng Dmitrovka, khoảng 45 km về phía đông nam của hiện trường vụ tai nạn MH 17, gần về phía biên giới Nga, trong khi đang cung cấp hỗ trợ hỏa lực từ trên không cho bộ binh Ukraina.

Hội đồng Bảo an LHQ cho biết những chiếc máy bay Su-25 đang bay ở độ cao khoảng 2.500 mét

Quân ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina trước đó đã bắn rơi hàng loạt các máy bay quân sự Ukraina trong suốt hơn 15 tuần giao tranh với quân đội chính phủ vừa qua.

Mới tuần trước, Kiev cáo buộc 1 máy bay vận tải của không quân Ukrraina bị bắn rơi ở biên giới Nga, và 1 chiếc máy bay Su-25 khác đã bị máy bay của Nga bắn hạ, đồng thời hết cáo buộc quân ly khai lại đến “người Nga” bắn rơi máy bay MH-17. Quân ly khai đã phủ nhận việc bắn rơi chiếc MH 17, trái lại họ đã cáo buộc quân đội Ukraina phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Đây là vụ việc mới nhất xảy ra sau khi cả hai bên tuyên bố một lệnh ngừng bắn trong vùng lân cận thuộc hiện trường may bay MH 17 bị bắn rơi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật