Thế giới đồng loạt lên án vụ Israel tấn công trường học LHQ tại Gaza

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, đồng minh thân cận của Israel, cũng gọi vụ tấn công là “kinh hoàng và đáng hổ thẹn”.
Thế giới đồng loạt lên án vụ Israel tấn công trường học LHQ tại Gaza
Biểu tình ở Ấn Độ phản đối Israel tấn công Gaza (ảnh: IndianExpress)

Cộng đồng thế giới hôm nay (4/8) tiếp tục bày tỏ quan ngại và lên án vụ tấn công của Israel hôm 3/8 nhằm vào một trường học của Liên Hợp Quốc tại dải Gaza, nơi đang có khoảng 3.000 người Palestine trú ẩn, làm 10 người thiệt mạng.

Mặc dù, Bộ Quốc phòng Israel vừa cho biết sẽ ngừng bắn trong vòng 7 giờ, bắt đầu từ 10h sáng nay (giờ địa phương), tức 2h chiều nay (giờ Việt Nam) để tạo điều kiện cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại dải Gaza song tuyên bố của Israel không đồng nghĩa với việc chiến sự tại dải Gaza sẽ lắng dịu.

Trong một tuyên bố đơn phương, Bộ Quốc phòng Israel cho biết sẽ ngừng bắn nhân đạo trong 7 giờ, bắt đầu từ 2h chiều đến 21h đêm nay (giờ Việt Nam) tại toàn bộ dải Gaza, ngoại trừ khu vực phía Đông của thành phố Rafah.

Tuy nhiên, quân đội Israel cũng cảnh báo sẽ “đáp trả mọi ý định lợi dụng” để tấn công dân thường và binh lính trong thời gian ngừng bắn. Đây là lệnh ngừng bắn lần thứ 6 mà quân đội Israel tuyên bố, được đưa ra sau 4 tuần giao tranh giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamas (Hamas) hiện đang kiểm soát dải Gaza cũng như sau khi thế giới kịch liệt lên án vụ tấn công tiếp theo của Israel nhằm vào trường học của Liên Hợp Quốc tại Gaza làm 10 người Palestine thiệt mạng.

Trong lúc này, cộng đồng thế giới tiếp tục lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào trường học tại dải Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua (3/8) đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ nhất lên án vụ tấn công. Ông gọi vụ tấn công là sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi đưa những người thực hiện vụ tấn công ra xét xử. Điều phối viên nhân đạo Liên Hợp Quốc James Rawley cũng đã lên tiếng chỉ trích tình hình B.L tại dải Gaza.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, giao tranh tại dải Gaza hiện đã đẩy khoảng 460.000 người Palestine phải đi sơ tán. Cơ quan điều phối nhân đạo Liên Hợp Quốc đang kêu gọi khẩn cấp khoản tiền hỗ trợ 187 triệu đô la nhằm hỗ trợ lương thực và trang thiết bị thiết yếu cho người dân Palestine.

Trả lời phóng vấn kênh truyền hình NBC của Mỹ, đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour cho biết, ông bị sốc trước thông tin về số người thiệt mạng ngày càng tăng tại dải Gaza trong vòng chưa đầy một tháng qua. Ông kêu gọi Israel và lực lượng Hamas ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Đại sứ Palestine nhấn mạnh: việc các bên đẩy người dân dải Gaza vào tình huống xung đột và giao tranh sẽ chỉ dẫn đến B.L ngày càng tăng.

Mỹ, đồng minh của Israel hôm qua (3/8) cũng đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công của Israel. Chỉ trích trực tiếp và mạnh mẽ nhằm vào đồng minh Israel, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki  đã gọi vụ tấn công là “kinh hoàng và đáng hổ thẹn”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh Israel cần phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện sứ mệnh của mình, tránh gây thương vong cho dân thường.

Từ thủ đô Cairo, Ai Cập, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi ở thăm Ai Cập đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất ngừng bắn do Ai Cập đề xuất nhằm chấm dứt B.L tại dải Gaza. Ông Vương Nghị cho biết, từ đề xướng của Ai Cập, Trung Quốc cũng đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột tại dải Gaza, bao gồm cả một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, trả tự do cho các tù nhân và xây dựng một nhà nước Palestine độc lập. Ông cũng nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần chung tay giải quyết khủng hoảng tại dải Gaza hiện nay.

Cùng với nhiều người dân trên thế giới, người dân Jordan hôm qua (3/8) đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Mỹ để yêu cầu Mỹ chấm dứt ủng hộ Israel. Những người biểu tình cũng đốt cờ Mỹ và Israel và giương cao cờ của người dân Palestine như một cách để phản đối xung đột tại dải Gaza và thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine.

Một số người biểu tình nói: “Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đi hôm nay là chúng tôi muốn nước Mỹ và chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama dừng hỗ trợ tài chính chi chính phủ Israel và chấm dứt sự thảm sát của Israel trên vùng đất của người Palestine… Đây là một sự kiện mang tính biểu tượng nhằm phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel tại dải Gaza cũng như phản đối chính sách của Mỹ tại khu vực Trung Đông.”

Theo ước tính, kể từ khi Israel thực hiện các vụ tấn công tại dải Gaza hôm 8/7 vừa qua đã có hơn 1.800 người Palestine thiệt mạng Trong khi đó, phía Israel cho biết gần 70 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5653
  1. Phong trào Hamas dọa nối lại các cuộc tấn công Israel
  2. Cuộc chiến Dải Gaza - vòng xoáy khắc nghiệt
  3. Lực lượng Hamas tổn thất nặng nề do Israel tấn công liên tục
  4. Israel và Hamas vẫn chưa thống nhất về việc gia hạn lệnh ngừng bắn
  5. Hamas: Chưa đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn ở Gaza
  6. Những hậu quả của cuộc chiến giữa Palestine và Israel ở Dải Gaza
  7. Hamas, Jihad cử đại diện đàm phán ngừng bắn lâu dài với Israel
  8. Palestine kêu gọi điều tra Israel về tội ác chiến tranh ở Gaza
  9. Palestine muốn kiện Israel ra tòa quốc tế
  10. Tổng thống Mỹ phê chuẩn 225 triệu USD cho hệ thống ‘Vòm Sắt’ của Israel
  11. Israel rút toàn bộ binh sỹ, chấm dứt chiến dịch ở Dải Gaza
  12. Thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ tại Dải Gaza bắt đầu có hiệu lực
  13. Palestine , Israel tìm kiếm lệnh ngừng bắn lâu dài cho Dải Gaza
  14. Israel phá hủy toàn bộ hệ thống đường hầm của Palestine ở Gaza
  15. Israel rút binh sỹ khỏi Dải Gaza trước lệnh ngừng bắn 72 giờ
  16. Israel và Palestine nhất trí ngừng bắn trong 72 giờ
  17. Biểu diễn flashmob tái hiện vụ không kích của Israel vào Dải Gaza
  18. Israel, Hamas tuyên bố ngừng bắn trong 72 giờ
  19. Palestine cáo buộc quân đội Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn 7 giờ
  20. Binh sỹ Israel bắt đầu giám sát thỏa thuận ngừng bắn mới
  21. Xe tăng Ukraina ồ ạt tiến về Đông
Video và Bài nổi bật