Cứu hộ thành công 7 thuyền viên cùng tàu cá trôi dạt trên biển

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thông tin vừa mới được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 tại Đà Nẵng cho biết vào lúc 18h ngày 22/7, tàu cứu hộ SAR 274 của đã lai dắt tàu bị nạn và đưa 7 ngư dân vào bờ an toàn.
Cứu hộ thành công 7 thuyền viên cùng tàu cá trôi dạt trên biển
Ông Lê Công Lùng đã được chuyển ngau đến bệnh viện. (Ảnh: PLO)

Trước đó, lúc 11h35’ ngày 21/7, tàu cá ĐNa-6730 của ông Cao Văn Cho, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đang đánh bắt trên biển, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 10 hải lý thì bị hỏng máy, trôi dạt tự do. Con tàu bị gãy trụ lắp, không thể sửa chữa, phải thả trôi tự do trên biển trong điều kiện thời tiết xấu, gió giật mạnh, cấp 5-6.

Trên tàu có 7 ngư dân, trong đó ông Lê Công Lùng bị đau dạ dày dữ dội.

Đến 14 giờ chiều 22/7, tàu cứu hộ SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và đưa ngư dân Lê Công Lùng sang tàu cứu hộ để các bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Ngay sau khi vào bờ, bệnh nhân Lê Công Lùng đã được người nhà chuyển đến bệnh viện.

Ông Cao Văn Cho, chủ tàu cá bị nạn ĐNa- 6730 cho biết, do kinh tế khó khăn nên gia đình chưa sắm được tàu lớn để đánh bắt thủy sản. Tàu ĐNa - 6730 ra khơi được 2 ngày 2 đêm bất ngờ bị hỏng máy không thể vào bờ, trên tàu lại có người bị đau. Sau khi được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn cho tàu cứu hộ lai dắt vào cảng Thọ Quang, ông sẽ sửa máy tàu để tiếp tục ra khơi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật