Hàng trăm người đổ xô tìm vàng ở Quảng Ngãi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn 300 người dân kéo về xã Trà Xinh, huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi) để đào vàng trái phép sau khi nghe tin đồn có phu vàng vừa “trúng“ đậm ở đây.
Hàng trăm người đổ xô tìm vàng ở Quảng Ngãi
Rừng phòng hộ đầu nguồn tan hoang ở xã Trà Thanh, huyện vùng cao Tây Trà do nạn đào đãi vàng trái phép. Ảnh:Trí Tín.

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 11 chiều 22/7, ông Hồ Hoàng Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tây Trà cho biết, chưa bao giờ nạn đào đãi vàng trái phép diễn biến phức tạp như hai ngày qua. Đã có hơn 300 người đi xe máy mang theo cuốc, xẻng kèm mâm sắt đổ xô về thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh.

Người dân cho hay, lý do khiến họ ùn ùn kéo đi đào vàng là vì một số thanh niên loan tin "trúng đậm" vàng ở vùng rừng núi này.

Theo ông Thái, từ năm 2013 đến nay, tình trạng đào đãi vàng trái phép diễn ra ở nhiều điểm, trong đó có vụ "vàng tặc" chống đối làm bị thương lực lượng chức năng xã Trà Quân, Trà Thanh. Riêng ở xã Trà Khê, người dân còn đào khoáng sản dồn vào bao, đưa lên xe tải lén lút chở vào ban đêm, tập kết đến nơi khác để đãi vàng.

"Chúng tôi đã kiến nghị lãnh đạo tỉnh cho phép dùng chất nổ đánh sập các hầm vàng để ngăn chặn tình trạng này", ông Thái cho hay.

Người dân dùng xà beng khoét núi đào, đãi vàng ở huyện vùng cao Tây Trà. Ảnh:Trí Tín.

Trước tình hình này, Bí thư Huyện ủy Tây Trà Nguyễn Trung Tập đã chỉ đạo ngành công an, quân sự điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường truy quét, ngăn chặn nạn đào đãi vàng trái phép gây mất an ninh trật tự địa phương.

Kết quả đợt truy quét từ chiều tối 21/7 đến trưa nay, lực lượng công an, huyện đội Tây Trà đã tạm giữ hơn 50 xe máy cùng nhiều cuốc, xẻng, mâm sắt đào đãi vàng trái phép. Đến chiều 22/7, cơ quan chức năng vẫn chốt chặn ngăn người dân trở lại xã Trà Xinh đào đãi vàng trái phép.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật