Giả sinh viên để đi B.hoa với giá gần 1 triệu đồng/lượt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 22/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Ngô Văn Toàn về tội “môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm” tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Giả sinh viên để đi B.hoa với giá gần 1 triệu đồng/lượt
Ngô Văn Toàn đứng trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, Ngô Văn Toàn (SN 1984, trú tại tổ 4, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý) là lái xe cho hãng taxi Mai Linh. Trong thời gian làm việc Toàn quen biết với Đinh Diệu Hồng (SN 1998, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý). Qua nói chuyện qua lại, Hồng giới thiệu với Toàn tên mình là “Cún”, hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I (trú tại 136 đường Quy Lưu, TP. Phủ Lý).

Cũng trong những lần nói chuyện này, Hồng ngỏ ý với Toàn rằng, nếu gặp khách mu‌ּa dâ‌ּm thì cứ giới thiệu cho ả. Trong đó, Hồng và Toàn thỏa thuận với nhau, nếu có khách mu‌ּa dâ‌ּm thì Toàn điện cho Hồng đến B.hoa với giá 800.000 đồng/một lượt, còn Toàn sẽ nhận được một phần tiền hoa hồng từ việc môi giới.

Khoảng 18h, ngày 08/05/2014, Toàn nhận được điện thoại của một người đang ở vườn hoa Nam Cao (thuộc tổ 1, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý) cần 2 gái B.hoa. Sau khi ngã giá 1 triệu đồng/một lượt B.hoa và được khách đồng ý.

Ngay lập tức Toàn điện thoại cho Hồng đến địa điểm đã hẹn. Đồng thời, Hồng điện thoại cho bạn mình là Đỗ Thị Thúy Hường (SN1994, trú thôn Tâng, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đến B.hoa cho khác. Sau đó cả 2 cùng đến khách sạn Hoàng Gia (TP. Phủ Lý) để B.hoa.

Lúc này,Toàn lái xe taxi đến đón 2 khách mu‌ּa dâ‌ּm về nhà nghỉ Việt ở phường Lê Hồng Phong để 2 người này lên đặt phòng. Sau đó, Toàn quay lại khách sạn Hoàng Gia để đón Hồng và Hường đến nhà nghỉ Việt.

Xe chở Ngô Văn Toàn đến tòa.

Khi đến điểm hẹn, Toàn gọi 2 khách mu‌ּa dâ‌ּm xuống kiểm tra “hàng” và nói: “Có được không cho em xin tiền?”, còn khách mu‌ּa dâ‌ּm trả lời: “Được”. Sau đó 2 vị khách mu‌ּa dâ‌ּm trả cho Toàn 2 triệu đồng. Toàn đưa cho Hồng và Hường 1.600.000 đồng, Toàn giữ lại 400.000 đồng.

Đến 19h cùng ngày khi Hồng và Hường đang B.hoa cho khách thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam phối hợp cùng Công an phường Lê Hồng Phong bắt quả tang tại phòng 303 và 304.

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Ngô Văn Toàn 8 năm tù giam về tội "môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm". Riêng Đinh Diệu Hồng dưới 1‌8 tuổ‌i nên không phải xử lý Hình Sự, còn Đỗ Thị Thúy Hường được bạn rủ đi B.hoa nhưng không có mục đích vụ lợi nên cũng không bị xử lý Hình Sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật