Có nguy hiểm không khi ‘yêu’ trong lúc vợ bị viêm cổ tử cung

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng em quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc trong khi vợ vẫn đang phải điều trị bệnh viêm cổ tử cung cấp tính, như vậy có nguy hiểm không?
Có nguy hiểm không khi ‘yêu’ trong lúc vợ bị viêm cổ tử cung
bệnh tật là điều không ai muốn nhưng khi mắc phải thì nên cố gắng điều trị tận gốc vì nếu không sẽ có nhiều biến chứng không tốt cho sức khỏe của vợ em. (Ảnh minh họa)

Em có một vấn đề thắc mắc, mong chuyên mục giải đáp giúp em.

Em năm nay 22 tuổi. Em lấy  vợ được 3 tháng thì vùng kín của vợ em có nhiều biệu hiện lạ. Đi khám bác sĩ nói vợ em bị viêm cổ tử cung cấp tính. Có đặt thuốc âm đạo và bắn tia laze và uống thuốc bác sĩ khuyên trong quá trình điều trị tránh quan hệ. Vợ em uống thuốc đã được 7 tháng nhưng vẫn chưa hết bệnh. Gần đây em và vợ em do không kiềm chế được nên đã có quan hệ, nhưng có dùng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu và em không đưa vào sâu chỉ 3 dến 4cm liệu có ảnh hưởng tới quá trình điều trị của vợ em không em rất lo lắng bệnh tình sẽ nặng hơn và thời gian sẽ lâu hơn.  Xin chuyên mục giải đáp giúp em ạ! Em xin chân thành cảm ơn! (Em trai)

Trả lời:

Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của em, chuyên mục xin được giải đáp như sau:


Rõ ràng, khi vợ em chưa hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh viêm cổ tử cung, các em lại tiếp tục quan hệ thì phần nào đó nó sẽ gây hại. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng tới đâu còn phụ thuộc vào hiện trạng đã điều trị khỏi được bao nhiêu % của vợ em. Theo như em nói, em đã sử dụng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu, lại chỉ “xâm nhập” khoảng 3 – 4 cm thì có lẽ không gây hại quá nhiều.

Lúc này, tốt nhất là em và vợ nên đi khám lại. Trong quá trình điều trị, hai vợ chồng cần phải đi tái khám nhiều lần để các bác sĩ có phác đồ điều trị thích hợp hơn. Việc đã điều trị thời gian dài như vậy thì cần phải có sự bám sát của bác sĩ trong suốt chặng chứ không phải chỉ đi khám một lần và áp dụng cách chữa trị đó.

Về chuyện quan hệ, các em cũng có thể nhờ bác sĩ tư vấn làm sao để có thể khắc phục. Nhưng việc kiêng hoàn toàn vẫn là cách tốt nhất cho hai vợ chồng. bệnh tật là điều không ai muốn nhưng khi mắc phải thì nên cố gắng điều trị tận gốc vì nếu không sẽ có nhiều biến chứng không tốt cho sức khỏe của vợ em.

Chúc hai vợ chồng mạnh khỏe và hạnh phúc!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật