Luồn rừng truy bắt nhóm m‌a tú‌y xuyên quốc gia

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi lao xe vào lực lượng vây bắt để tẩu thoát, 4 đối tượng nhanh chóng lẩn vào rừng sâu. Phải mất 8 tiếng luồn rừng, cắt núi, lực lượng chức năng mới tóm được các đối tượng khi chúng đang ẩn náu tại một địa điểm bí mật trong rừng sâu.
Luồn rừng truy bắt nhóm m‌a tú‌y xuyên quốc gia
3 đối tượng Cha Dềnh Hạ, Xênh Hạ và Dông Nu Hạ cùng tang vật vụ án.

Trong các lần đánh án, các trinh sát thuộc Phòng Phòng chống m‌a tú‌y BĐBP Nghệ An luôn lường trước các tình huống khó khăn, nguy hiểm có thể phải đối mặt. Không ít lần họ phải đứng giữa ranh giới mong manh sống - chết để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, những kẻ buôn m‌a tú‌y xuyên quốc gia lại không từ một thủ đoạn nào nhằm trốn chạy khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Phải mất hơn 3 tháng xác minh, điều tra, BĐBP Nghệ An mới có quyết định phá chuyên án 334LV. Nói thế để biết rằng phải mất một thời gian rất dài ban chuyên án mới lần ra dấu vết đường dây vận chuyển m‌a tú‌y trái phép từ Lào vào Việt Nam qua đường biên giới giữa hai nước.

Kết quả hơn 3 tháng bám rừng, bám địa bàn và cả những chuyến “xuất ngoại” trong các vỏ bọc khác nhau, các trinh sát thuộc Phòng Phòng chống m‌a tú‌y - BĐBP Nghệ An mới xác định được những kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên biên giới này.

Đó là những đối tượng người Mông gốc Việt Nam nhưng đã di cư sang Lào từ năm 2012. Ngoài việc thông thạo địa hình, đường đi lối lại giữa các khu vực giáp ranh hai nước, các đối tượng lại có quan hệ huyết thống với nhau tạo thành đường dây vận chuyển m‌a tú‌y hết sức kín kẽ. Bởi vậy, việc đánh án được xác định sẽ hết sức khó khăn.

Chiếc ô tô các đối tượng dùng để vận chuyển m‌a tú‌y và lao vào lực lượng chức năng để tẩu thoát khi bị phát hiện.

Quyết tâm bóc gỡ đường dây m‌a tú‌y này trước khi chúng xâm nhập sâu vào Việt Nam, BĐBP Nghệ An đã đề nghị Công an huyện Nọong Hét, (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) phối hợp phá án.

Sau khi xác định được các đối tượng đầu sỏ, mọi động thái của chúng khi qua lại hai bên biên giới Việt Nam - Lào đều nằm trong tầm theo dõi sát sao của các trinh sát. Am hiểu đường đi, lối lại, địa hình hai bên biên giới Việt - Lào nhưng chúng rất cẩn trọng trong các cuộc giao thương. Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng hai nước, chúng thường chọn là các cánh rừng già sát biên giới. Trong các phi vụ giao dịch, địa điểm thường xuyên được thay đổi nhằm đảm bảo bí mật tuyệt đối. Mặc dù vậy, di biến động và các hoạt động của chúng không thể qua được mắt của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của lực lượng BĐBP Nghệ An.

Nguồn tin trinh sát báo về cho biết, vào đầu tháng 7, bọn chúng đang tập kết một khối hàng lớn để chuẩn bị vận chuyển vào Việt Nam. Địa điểm giao hàng có thể là một cánh rừng già sát biên giới hai tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng. Xác định đây là thời điểm thích hợp để phá án, các lực lượng được lệnh triển khai đội hình bao vây, đón lõng nhóm tội phạm ma túy này ngay trên đường vận chuyển m‌a tú‌y tới địa điểm giao hàng.

Đúng như dự kiến, ngày 7/7, các đối tượng đi trên xe ô tô mang biển kiểm soát biển RRI-3914 vận chuyển hàng tới địa điểm đã thỏa thuận trước. Lực lượng đánh án được bố trí mật phục trên cung đường vận chuyển của chúng. Khi chiếc xe đến địa bàn cụm bản Ba Ke (huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào), lực lượng chức năng địa phương ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Thấy động, ngay lập tức đối tượng điêu khiển nhấn ga lao thẳng vào đội hình của lực lượng thi hành nhiệm vụ. Thay vì chấp hành, các đối tượng trên xe đã rồ ga đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ công tác buộc phải nổ súng vào lốp nhằm làm thay đổi hướng đi của xe. Chiếc xe loạng choạng lao chệch hướng vọt qua vị trí tổ công tác rồi lao lên phía trước. Mặc dù bị bắn thủng lốp nhưng xe vẫn lao đi với tốc độ lớn, tiến sát bìa rừng. Ngay lập tức, tổ công tác bám theo.

Khi chiếc xe sát tới bìa rừng bỗng phanh gấp lại. Các đối tượng nhanh chóng bật cửa xe và tháo chạy vào rừng sâu. Lực lượng đánh án nhanh chóng tổ chức truy đuổi bắt được đối tượng Cha Dềnh Hạ (SN 1972, quê quán bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). 3 đối tượng còn lại nhanh chóng lẩn vào rừng.

Một mặt tiếp tục luồn sâu vào rừng để truy đuổi các đối tượng còn lại, một mặt, lực lượng đánh án đưa Cha Dềnh Hạ cùng chiếc ô tô về để khai thác “nóng”. Hơn 8 tiếng đồng hồ “thi gan” với lực lượng chức năng, cuối cùng Cha Dềnh Hạ cũng chịu khai ra các đồng bọn của mình.

Dẫn giải các đối tượng về trụ sở lấy lời khai.

Khi chạy được vào rừng, các đối tượng chẳng khác nào hổ được chắp thêm cánh. Lực lượng đánh án thận trọng từng bước chân, từng hướng truy bắt, không loại trừ khả năng chỉ cần sơ sểnh một chút thôi, từ vị trí ấn nấp, các đối tượng có thể bắn tỉa nhằm gây thương vong các trinh sát.

Phải bắt các đối tượng trước khi trời tối để phòng chúng lợi dụng đêm tối, sự thông thu‌ộc đị‌a hình sẽ chạy trốn! Chỉ thị được ban ra. Các cánh quân vẫn thận trọng tiến sâu vào rừng. Từng chi tiết nhỏ có dấu hiệu bất thường của rừng già đều không được phép bỏ qua.

“Khu vực rừng giáp biên giới hai nước hiểm trở, cây cối um tùm. Các cánh quân thận trọng xiết chặt vòng vây. Trong vòng bán kính 5km thôi nhưng lực lượng BĐBP Nghệ An, Đồn Biên phòng Nậm Cắn và Công an tỉnh Xiêng Khoảng phải mất 8 tiếng đồng hồ mới xác định được vị trí các đối tượng ẩn náu. Đó là một hang đá nằm sâu trong rừng, được che phủ bởi những tán cây rậm rạp của rừng già.

Từ trong hang, các đối tượng có thể quan sát được hoạt động bên ngoài. Không loại trừ khả năng các đối tượng mở đường máu nhằm thoát thân nên các mũi tiến công đều phải hết sức cẩn trọng. Vừa thít chặt vòng vây, vừa kêu gọi các đối tượng đầu hàng. Biết không thể thoát khỏi vòng vây, Xênh Hạ (SN 1982) và Dông Nu Hạ (SN 1978) đều sinh ra ở bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An phải ngoan ngoãn tra tay vào còng” một trinh sát tham gia đánh án kể lại.

Đối tượng thứ 4 trong đường dây đã kịp tẩu thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng đánh án. Đấu tranh với các đối tượng, ba ngày sau Ban chuyên án mới thu giữ được 4 bánh heroin cùng 1 bánh cầ‌n s‌a các đối tượng cất dấu trong rừng khi chạy trốn.

Hiện, các lực lượng phối hợp vẫn đang ráo riết truy tìm đối tượng thứ 4 trong đường dây vận chuyển m‌a tú‌y này. 3 đối tượng Cha Dềnh Hạ, Xênh Hạ và Dông Nu Hạ đã được bàn giao cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng để điều tra, xử lý theo Pháp Luật hiện hành.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật