Chuyên cơ chở thủ tướng Ấn Độ bay trước khi MH17 bị bắn hạ chỉ vài phút

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ India Times của Ấn Độ ngày 19/7, đưa tin chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysisa Airlines bị bắn rơi chỉ vài phút sau khi chiếc chuyên cơ Air India One chở Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ra khỏi không phận Ukraina trên cùng tuyến đường bay nguy hiểm.
Chuyên cơ chở thủ tướng Ấn Độ bay trước khi MH17 bị bắn hạ chỉ vài phút
Chiếc chuyên cơ Air India One bay qua vài phút trước khi MH17 bị bắn hạ

Tuyến hàng không mang tên “Mike 991” là tuyến đường nhanh nhất từ châu Á sang châu Âu, chỉ có điều nó lại nằm ngay trên không phận của đất nước Ukraine vốn đang chìm trong xung đột ác liệt giữa quân đội chính phủ và phe ly khai.

Chuyên cơ Air India One chở ông Modi bay trên tuyến đường hàng không Mike 991 trong hành trình từ thành phố Frankfurt (Đức) trở về Ấn Độ,Economic Times cho hay.

Ngoài chiếc chuyên cơ Air India One và MH17, hai máy bay khác cũng di chuyển gần khu vực chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines gặp nạn. Phi cơ Boeing 787 mang số hiệu AI113 của Ấn Độ chở 126 hành khách trên đường từ Delhi tới Birmingham (Anh) và một máy bay của hãng Singapore Airlines đang trên đường trở về từ Copenhagen cũng bay gần khu vực đó gần như cùng một thời điểm với MH17.

Air India xác nhận, hai máy bay của họ rời khỏi khu vực giao tranh ác liệt ở Ukraina an toàn và không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Chiếc AI113 chỉ bay cách máy bay gặp nạn của Malaysia Airlines 75 km, trong khi Air India One chở Thủ tướng Modi cách đường bay của MH17 khoảng 125 km.

Bộ trưởng Hàng không của Ấn Độ, ông Ashok Gajapathi Raju cho biết, máy bay của thủ tướng Modi không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. "Bất cứ khi nào một đường bay dành cho phi cơ chở nhân vật quan trọng được lập, các nước liên quan đều được biết" ông Raju nói.

Vài tháng trước, Air India đã ra chỉ thị cho các phi công tránh vùng xung đột ở Ukraina. Ngay sau khi thảm họa xảy ra với chiếc MH17, nhiều hãng hàng không trên thế giới cũng quyết định chuyển đường bay khỏi không phận Ukraina để tránh các rủi ro tương tự.

Bà của thủ tướng Malaysia có mặt trên MH17 Người phát ngôn của gia đình Thủ tướng Najib Razak cho biết bà của ông là một trong 43 hành khách người Malaysia trên chuyến bay số hiệu MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraina.


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5659
  1. Vụ MH370 mất tích: Sự cố pin nhiên liệu tiếp nối serie giả thuyết nguyên nhân
  2. Giả thuyết mới lý giải vì sao không thể tìm thấy MH370
  3. Báo Nga: Máy bay MH-17 bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không
  4. Một năm vụ máy bay MH-370 mất tích: Bí ẩn chưa có lời giải
  5. 7 giả thiết lý giải MH370 vẫn biệt tăm sau một năm
  6. Đức: Phe nổi dậy Ukraine bắn rơi MH17 bằng tên lửa của chính phủ
  7. Hà Lan đề nghị Putin hợp tác tối đa về vụ MH17
  8. Thực hiện nguyện vọng cuối cùng của tiếp viên trưởng chuyến bay MH17
  9. Mỹ có ‘bằng chứng xác thực’ về thủ phạm bắn hạ MH17?
  10. Phát biểu lặng người của Ngoại trưởng Hà Lan trước LHQ
  11. Toàn cảnh lễ đón các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay MH17 tại Hà Lan
  12. Chuyên gia Mỹ: ‘Thủ phạm’ hạ MH17 là Ukraine
  13. Đường về nhà chông gai của các nạn nhân vụ MH17
  14. OSCE mở rộng quan sát tại Ukraine thêm 6 tháng
  15. Tổng thống Ukraine: Vụ rơi máy bay MH17 giống sự kiện 11/9
  16. Nga: Chiến đấu cơ Ukraine áp sát MH17 trước khi rơi
  17. Ảnh: Máy bay MH17 thủng lỗ chỗ to như nắm tay
  18. Phe ly khai chuyển hộp đen MH17 cho Malaysia
  19. Người dân Nga ‘xin tha thứ’ trong thảm kịch MH17
  20. Vụ rơi máy bay MH17: Vì sao phương Tây đòi hỏi Nga hợp tác?
  21. Các chuyên gia lý giải vì sao máy bay dân sự không tránh được tên lửa?
  22. Quân nổi dậy Ukraine tuyên bố ngừng bắn quanh khu vực rơi máy bay
Video và Bài nổi bật