Bữa cơm từ thiện của phu nhân Chủ tịch nước

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gọi là bữa cơm từ thiện vì quán cơm Nụ Cười ở số 6 Cống Quỳnh, quận 1 – TPHCM mà bà Mai Thị Hạnh – phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến ăn trưa là địa chỉ hoạt động từ thiện.
Bữa cơm từ thiện của phu nhân Chủ tịch nước
(Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, vui vẻ dùng bữa cơm với người nghèo. Ảnh: Thanh Mận )

Gọi là bữa cơm từ thiện là vì bà Mai Thị Hạnh đến ăn cơm để làm từ thiện. Sau khi ăn trưa và thanh toán tiền, bà Hạnh và các bạn cùng đi đã gửi lại một số tiền để hỗ trợ quán Nụ Cười có thêm nguồn tài chính phục vụ cho người nghèo.

Xin đừng nói phu nhân Chủ tịch nước đi ăn cơm 2.000 đồng để đánh bóng cá nhân. Bởi vì, bà Mai Thị Hạnh đến ăn cơm ở quán Nụ Cười không tiền hô hậu ủng, báo chí tình cờ phát hiện đưa tin. Và chắc chắn, bà Mai Thị Hạnh không làm từ thiện với mục đích để báo chí đưa tin. Có nhiều người từng đến quán Nụ Cười ăn cơm với người nghèo rồi hỗ trợ tài chính như bà Mai Thị Hạnh, nhưng không ai biết đến, bởi vì họ không là người nổi tiếng hoặc không phải phu nhân hay phu quân của chính khách.

Tin và hình ảnh bà Mai Thị Hạnh ăn cơm ở quán cơm Nụ Cười được đưa lên các phương tiện truyền thông không thuộc ý chí của bà mà đó là công việc của báo chí. Xét cho cùng, phóng viên đưa tin đã làm một việc rất có nghề và có ý nghĩa.

Hãy ghi nhận tất cả mọi nghĩa cử đẹp có trong cộng đồng để cuộc sống vui tươi và nhân ái hơn. Hãy tin rằng có nhiều người trong chúng ta đến với người nghèo bằng tấm lòng thành và sự thiện tâm.

Mới đây, báo chí ca ngợi Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long xếp hàng mua gà rán, Tổng thống Uruguay José Mujica ngồi chờ để khám bệnh ở một bệnh viện bình dân. Hai vị này là chính khách, một được xem là gần dân, một được xem là có đời sống khó nghèo. Hình ảnh giản dị của họ có tác động rất tích cực đến cộng đồng.

Vậy thì, hình ảnh của phu nhân Chủ tịch nước ăn cơm trưa từ thiện chan hòa với người nghèo cũng rất đáng được ghi nhận, đó cũng là một nghĩa cử đẹp.

Những người giàu có, nổi tiếng hay người có địa vị xã hội, nếu ai cũng dành chút thì giờ, hy sinh một bữa ăn thịnh soạn hằng ngày để đến với bữa ăn từ thiện, bỏ ít tiền hỗ trợ cho người nghèo thì sẽ có nhiều người được no bụng hơn.

Cảm ơn bà Mai Thị Hạnh cùng những người bạn của bà. Và mong rằng, có thêm nhiều vị phu nhân, phu quân, gần gũi và chia sẻ với người nghèo hơn nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật