Bị chê bai về kích thước, kẻ biế‌ּn thá‌ּi lập tức rút lui

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn đọc có nickname TB chia sẻ một kinh nghiệm thú vị của mình khi xử lý kẻ thích khoe “củ‌ּa qu‌ּý“ chốn công cộng.
Bị chê bai về kích thước, kẻ biế‌ּn thá‌ּi lập tức rút lui
Chuyện ăn mặc của phụ nữ chưa chắc đã là nguyên nhân chính kíc‌h thí‌ch kẻ biế‌ּn thá‌ּi.

Thời gian gần đây, sau loạt bài phản ánh về những khu vực thường xuyên xuất hiện kẻ biế‌ּn thá‌ּi, có hành vi gây rối tìn‌ּh dụ‌ּc nơi công cộng, Báo tiếp tục nhận được nhiều chia sẻ, câu chuyện của các bạn gái xoay quanh “vấn nạn” này.

Độc giả Nguyễn My kể lại, trong một lần trên đường về sau buổi học thêm tối, cô bị một đàn ông trung tuổi bám riết. Người đàn ông này không nói không rằng, chỉ đi bên cạnh và ép sát vào xe cô. Do đi xe đạp, My không thể “cắt đuôi” được, cô chỉ biết cố đạp thật nhanh về nhà. Tuy nhiên, đến đoạn đường vắng, tối đèn thì người đàn ông bắt đầu có hành động biế‌ּn thá‌ּi. “Ông ta lái xe một tay, còn tay kia không biết từ lúc nào đã lôi ra cả ‘đống của nợ gớm ghiếc’ ấy và càng áp sát xe mình hơn”, My kể lại. Lúc đó, cô không còn giữ được bình tĩnh, đã hét lên. May sao đoạn đường phía trước đã sáng đèn hơn, cô nhanh chóng dừng xe ở đoạn đông người nhất và gọi điện thoại cho người thân đến “giải cứu”. Còn gã đàn ông kia, cũng như lúc xuất hiện – vẫn điềm tĩnh đứng nhìn rồi lẳng lặng bỏ đi.

My cho biết thêm, cô không thuộc tuýp thích ăn vận trang thi‌ּếu vả‌ּi hay tô son trát phấn lòe loẹt, nhưng không hiểu sao kẻ biế‌ּn thá‌ּi vẫn chọn cô làm đối tượng để quấ‌ּy rố‌ּi. Nói đến chuyện ăn mặc h‌ּở han‌ּg gây kíc‌h thí‌ch kẻ biế‌ּn thá‌ּi, có bạn khẳng định: “Gặp kẻ bệnh hoạn thì mặc kín mặc hở cũng vậy thôi!”.

Độc giả tên Mỹ Liên lấy dẫn chứng mình là người luôn “cổng kín tường cao” nhưng vẫn rơi vào hoàn cảnh tương tự. “Hàng ngày mình đi học bằng xe buýt. Đợt ấy, ở bến xe gần nhà có một tên lạ mặt thường xuất hiện. Bình thường mình cũng chẳng để ý, nhưng một hôm trời mưa, mình ở lại bến xe lâu hơn, chờ mưa tạnh rồi mới đi bộ về. Lúc đó, tên kia cũng có mặt. Hắn ngồi cạnh mình một lúc rồi tự nhiên quay ra bảo: ‘Này, ăn không? Anh cho đấy…’. Chưa hiểu hắn định ’mời’ cái gì thì đã thấy hắn... vạch quần, kéo hẳn ’cái đó’ ra ngoài. Tên biế‌ּn thá‌ּi này còn dùng tay đưa lên đưa xuống ’cái đó’ làm mình sợ chết ngất”.

Hầu hết các cô gái trẻ gặp tình huống trên đều sẽ giống Liên hay My - chỉ biết khóc thét và “ba chân bốn cẳng” chạy thật nhanh hoặc tìm sự giúp đỡ từ người xung quanh. Nhưng theo bạn đọc có nick name T.B, “nước xa chưa chắc cứu được lửa gần”, cách tốt nhất là trang bị cho mình kiến thức cơ bản về vấn đề này để có cách đối phó chủ động và hiệu quả.

T.B cho biết mình từng là “người bị hại”. Đã từng được bạn bè chia sẻ nhiều về những trường hợp này, cô rất bức xúc nên đã nghĩ sẵn một kịch bản đối phó với những tên biế‌ּn thá‌ּi. Khi kẻ lạ mặt vừa vạch quần ra, cô nhìn mặt hắn với dáng vẻ thờ ơ và nói: "Sao bé thế thôi à?". Tên này biết gặp phải người "cứng vía" nên lẳng lặng bỏ đi.

Qua tham khảo sách báo cũng như tư vấn, cô cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn gái khác như sau.

Những biểu hiện biế‌ּn thá‌ּi như trên được gọi là phô dâ‌m. Phô dâ‌m không phải là một hiện tượng hiếm gặp, đối tượng mắc vấn đề bệnh lí này thường xuất hiện ở những nơi công cộng như công viên, điểm dừng xe buýt, nhà vệ sinh công cộng…

Phô dâ‌m là một bệnh liên quan đến hành vi tìn‌ּh dụ‌ּc bất thường, có biểu hiện bằng sự say mê tìm kiếm phương thức hoạt động tìn‌ּh dụ‌ּc bằng cách thích phô bày cơ quan sin‌ּh dụ‌ּc của mình cho người khác xem, thường là đối tượng khác giới nhằm đạt được sự cự‌ּc kho‌ּái thay vì hình thức giao hợp bình thường. Đối tượng càng lúng túng người bệnh càng tỏ ra thích thú và xu hướng tăng dần cả về mức độ lẫn tần xuất hoạt động.

Xuất phát từ việc đối tượng sẽ càng thích thú khi đối phương càng bối rối hay sợ hãi vì thế khi gặp đối tượng này, bạn càng tỏ ra thản nhiên, bình thường như không càng tốt.

Không nhìn vào “chỗ đó” mà hãy nhìn thẳng vào mặt của đối tượng với ánh mắt thản nhiên và nhanh chóng quay sang chỗ khác để chứng tỏ hành động quái đản kia không gây cho bạn cảm xúc nào. Như vậy, đối tượng sẽ nhanh chóng bị cắt hứng và bỏ đi.

Ngoài ra, để phòng tránh trước cho mình những tình huống xấu tương tự, các bạn gái trẻ khi đến nơi công cộng nên tránh phản hồi những câu hỏi, những thông tin ngoài lề xã giao hoặc các câu hỏi bất thường, khó hiểu từ người lạ. Với các bạn gái hay tham gia phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, hãy cố gắng chọn chỗ an toàn, ví dụ gần nhiều bạn gái khác, gần bác tài xế, lơ xe hoặc các cụ già...


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật