Lòng dân trước hiểm họa xâm lăng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
6 ngư dân cùng tàu cá QNg 94912 – TS (xã Phố Thạnh, huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi) bị Trung Quốc bắt khi đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa ngày 3.7. Thông tin này được xác nhận do ngư dân Huỳnh Kim Cơ của tàu cá QNg 44158-TS. Anh Cơ (ngụ cùng xã Phổ Thạnh) chứng kiến sự việc và dùng I-com trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.
Lòng dân trước hiểm họa xâm lăng
Ảnh minh họa

Trong lúc tình hình biển Đông đang rất căng thẳng vì cái giàn khoan Hải Dương 981, Việt Nam và cộng đồng quốc tế với tất cả thiện chí đã tích cực vận động Trung Quốc rút giàn khoan, đồng thời giải quyết các tranh chấp trên biển Đông bằng giải pháp hòa bình, trên cơ sở Pháp Luật quốc tế thì Trung Quốc lại liên tiếp có những hành động nguy hiểm.

Mới đây, Trung Quốc đưa tiếp giàn khoan thứ 2 vào biển Đông, công bố bản đồ mới với lưỡi bò 10 đoạn, thách thức cả thế giới, xem thường giới khoa học và chà đạp Pháp Luật quốc tế. Tấm bản đồ lưỡi bò 10 đoạn của Trung Quốc khiến cho các học giả phải lên tiếng cho rằng Trung Quốc thể hiện sự hung hăng, làm càn và quấ‌ּy rố‌ּi.

Và Trung Quốc đã không dừng lại, họ tiến thêm một bước nữa là bắt tàu cá và ngư dân Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu Trung Quốc bắt tàu cá và ngư dân Việt Nam. Nhưng lần này, hành động của họ cho biết sẽ không rút giàn khoan Hải Dương 981 mà còn lấn tới bất chấp tất cả. Trung Quốc muốn cho cả thế giới biết họ sử dụng sức mạnh của nước lớn để ức hiế‌p các nước nhỏ, ai làm được gì họ nào. Cộng đồng quốc tế ngày càng thấy rõ bản chất bành trướng và âm mưu độc chiếm biển Đông của Trung Quốc.

Đối với việc Trung Quốc bắt tàu cá và ngư dân Việt Nam, cần phải có thái độ đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ công dân và tài sản của công dân Việt Nam. Nếu như Trung Quốc đòi tiền chuộc, dứt khoát không chấp nhận mà đấu tranh tới cùng dể họ thả người, thả tàu. Bởi vì, nếu như đóng tiền chuộc có nghĩa là công nhận ngư trường Hoàng Sa là của Trung Quốc, ngư dân Việt Nam vi phạm nên mới chấp nhận nộp phạt. Trung Quốc rất thâm độc, họ cài nhiều cái bẫy cho chúng ta lọt vào.

Khác với những lần trước, trong tình thế hiện nay, Việt Nam cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các nước khác để đấu tranh với Trung Quốc.

Việt Nam là nước nhỏ hơn Trung Quốc, nhưng lịch sử cho thấy đã chiến thắng trong tất cả các cuộc chiến chống xâ‌m lượ‌c từ phương Bắc. Đó là nhờ dùng thế, dùng trí, và có được lòng dân.

Lòng dân hiện nay là muốn “xa Trung”, “thoát Trung”. Chỉ xem họ là đối tác, không là hữu nghị với “4 tốt, 16 chữ” viển vông. Phải hiểu được lòng dân, tập hợp được sức mạnh trong nhân dân mới chiến thắng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật