‘Chiến binh mạng’ Triều Tiên tăng gấp đôi sau 2 năm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 6/7 đưa tin, trong 2 năm qua, Triều Tiên đã tăng gấp đôi số nhân lực để đẩy mạnh các cuộc tấn công mạng, đây được coi là một thứ vũ khí độc đáo của họ.
‘Chiến binh mạng’ Triều Tiên tăng gấp đôi sau 2 năm
Ảnh minh họa

“Đơn vị chiến tranh mạng của CHDCND Triều Tiên hiện có khoảng 5.900 nhân viên, con số này tăng gần gấp đôi so với cách đây 2 năm”, nguồn tin cho hay.

Đơn vị này trực thuộc Tổng cục tình báo, trong đó có 1.200 tin tặc chuyên nghiệp. Theo nguồn tin, con số này còn nhiều hơn cả Mỹ (900 tin tặc) và Nhật Bản (90 tin tặc).

Lực lượng này đã và đang thực hiện các cuộc tấn công bằng cách thiết lập những căn cứ tại nước ngoài, chẳng hạn như Trung Quốc.

Theo Yonhap, những số liệu thống kê cho thấy, số lượng tin tặc chuyên nghiệp hoạt động trong đơn vị chiến tranh mạng của Triều Tiên còn vượt xa Mỹ với 900 nhân sự và Nhật Bản là 90 người.

Các chuyên gia phân tích an ninh nói rằng, CHDCND Triều Tiên dường như đang cố gắng để tăng cường sức mạnh của các đơn vị chiến tranh mạng và coi đó như là một thứ vũ khí độc đáo của họ.

Cơ sở đào tạo nhân lực chính cho hoạt động chiến tranh mạng của Triều Tiên được cho là Đại học Mirim – nơi nhà lãnh đạo Kim Jong-il từng theo học và Đại học Moranbong, nơi phụ trách đào tạo những hacker chuyên nghiệp

Trong những năm qua, tin tặc Triều Tiên đã sử dụng những hoạt động phát triển mã độc và thư điện tử có cấy virus để tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở quân sự, ngân hàng thương mại, cơ quan chính quyền, trang web hãng truyền hình và truyền thông của Hàn Quốc.

Để đối phó với những hoạt động phá hoại này của Triều Tiên, Hàn Quốc cũng đã thành lập một đơn vị có chức năng tương tự với biên chế nhân lực 400 người

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật