‘Ác mẫu’ chém con 8 tuổi tới chết: Phải khởi tố tội “Giết người”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Với hành động rút dao đâm nhiều nhát vào c‌ơ th‌ể con trai khiến nạn nhân t‌ử von‌g, có thể khởi tố tội danh “Giết người” đối với người mẹ tàn ác này – Luật sư Thái khẳng định.
‘Ác mẫu’ chém con 8 tuổi tới chết: Phải khởi tố tội “Giết người”
Di ảnh cháu Long

Giết con trong cơn cuồng ghen

Như PV đã thông tin, vào khoảng 16h30 ngày 22/6, tại thôn Vườn Quan (xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) xảy ra án mạng T.Tâm. nạn nhân là cháu Nguyễn Lý Thành Long (SN 2006). Đau đớn hơn, hung thủ ra tay đoạt mạng cháu Long lại chính là mẹ đẻ Nguyễn Thị Lý (SN 1983).

Theo thông tin ban đầu, năm 2004, anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982, trú tại thôn Đậm Nội, xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) kết hôn với chị Lý. Sau hai năm chung sống chị Lý sinh được cháu Long. Càng lớn Long càng ngoan ngoãn, học giỏi nhưng cuộc hôn nhân của bố mẹ dần tan vỡ khi mâu thuẫn chồng chất. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là cả hai đưa nhau ra tòa ly hôn.

Sau khi ly hôn, Long về ở với chị Lý và bà ngoại. Còn anh Thành sau một thời gian đã kết hôn với một người phụ nữ trẻ đẹp khác nhưng vẫn thường xuyên lên thăm con. Khi biết tin chồng lấy vợ mới, Lý đùng đùng nổi giận ra tay đoạt mạng con trai.

Kể lại cuộc hôn nhân không trọn vẹn dẫn đến cháu Long chết thảm, bà Trần Thị Mai (hàng xóm) ứa nước mắt xót thương: “Cháu Long là một đứa bé ngoan ngoãn, học rất giỏi. Hằng ngày thường chạy qua nhà chơi với lũ trẻ, trông đáng yêu lắm. Thế mà chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng khiến mẹ cháu ra tay đoạt mạng khiến người dưng cũng thấy xót xa”.

“Trước đây, chị Lý và anh Thành sống hạnh phúc lắm. Cuộc hôn nhân “thăng hoa” khi chị Lý hạ sinh được cháu Long. Nhưng do mâu thuẫn về việc ở rể nên anh Thành mới quyết định bỏ vợ. Sau ly hôn, chị Lý đã cố níu kéo để quay lại nhưng anh Thành không đồng ý. Đến khi anh Thành cưới vợ hai thì chị Lý phát điên ra tay sát hại cháu Long tàn ác. Tất cả đều do người lớn  gây ra, chứ một đứa trẻ 8 tuổi thì có tội gì?” – ông Lại Đức Hiền (hàng xóm) bức xúc.

Phải khởi tố tội “Giết người”

Giờ đây, bao trùm ngôi nhà là không khí lạnh lẽo, trống vắng nhuộm trắng khăn tang. Đêm đến, văng vẳng tiếng khóc thê lương của người thân đưa tiễn cháu Long về nơi an nghỉ cuối cùng khiến nhiều người xót xa.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái trao đổi cùng PV

Để tìm hiểu về khung hình phạt thích đáng đối với người mẹ tàn ác, Báo Báo đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Hồng Thái – Giám đốc Công ty luật Hồng Thái thuộc đoàn luật sư Hà Nội.

Qua góc nhìn pháp lý, luật sư Thái cho biết: “Theo như vụ việc, với tình tiết tăng nặng định khung là “Giết trẻ em”, đối tượng Lý có thể bị khởi tố về tội “Giết người” theo Điều 93 Bộ luật Hình Sự với khung hình phạt cao nhất từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc t‌ử hìn‌h. Ngoài ra, phạm tội đối với trẻ em cũng thuộc một trong các tình tiết tăng nặng trách nhiệm Hình Sự theo Điều 48 BLHS.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật