Mỹ sẽ không vì Iraq mà xao lãng châu Á

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỹ có thể can thiệp vào cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Iraq mà không xao nhãng kế hoạch chuyển hướng dài hạn sang châu Á, Daniel Russel, nhà ngoại giao hàng đầu của Washington về châu Á, khẳng định.
Mỹ sẽ không vì Iraq mà xao lãng châu Á
Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Ảnh: Straits Times

Ông Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đưa ra lời khẳng định trên trong cuộc phỏng vấn với Straits Times hôm qua. Theo ông, Mỹ trước nay đã chứng tỏ rằng chính sách của nước này không phải là trò chơi một mất một còn. Mỹ có thể và đã giải quyết các vấn đề trên nhiều mặt cùng một lúc.

"Chúng tôi không có thói quen tập trung vào một chủ đề rồi loại trừ đi cái khác", ông nói. "Tuy nhiên có một sự khác biệt quan trọng cần được làm rõ giữa sự đầu tư dài hạn mà Mỹ đang thực hiện ở châu Á - Thái Bình Dương với sự cần thiết phải đối phó với những khủng hoảng và thách thức của phương Tây và Mỹ trên cơ sở ngắn hạn".

Ông Russel nhấn mạnh rằng ngay cả trong "những ngày đen tối" của cuộc xâ‌m lượ‌c Iraq năm 2003, Mỹ vẫn chưa bao giờ bỏ rơi châu Á.

Baghdad hôm qua đề nghị Washington hỗ trợ không kích nhằm đối phó với các phiến quân dòng Sunni sau khi lực lượng này chiếm giữ hàng loạt thành phố lớn ở Iraq. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẵn sàng thực hiện các hành động quân sự, trong đó có không kích phiến quân, để giúp chính quyền Iraq giải quyết bất ổn. Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng đưa binh sĩ quay lại Iraq.

Các phiến quân Iraq tại một chốt an ninh. Ảnh: AP

Mỹ chấm dứt sứ mệnh chiến đấu tại Iraq vào năm 2010 và rút hết binh sĩ khỏi quốc gia Trung Đông vào cuối năm 2011. Washington sau đó tuyên bố thực hiện chiến lược tái cân bằng quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong chuyến công tác đến Singapore cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel khẳng định cam kết của Washington với châu Á đang mạnh hơn bao giờ hết, và kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự của nước này tại khu vực sẽ không bị cản trở trước những mối đe dọa đang nổi lên.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5605
  1. Quân nổi dậy lấy cắp 40 kg uranium tại Iraq
  2. Các loại vũ khí trong tay quân nổi dậy Iraq
  3. Các phe phái Iraq tiến gần tới việc thành lập chính phủ mới
  4. Iraq: Bế tắc chính trị, Quốc hội hoãn họp
  5. Quân đội Iraq tiêu diệt hơn 180 tay súng Hồi giáo
  6. Phiến quân Hồi giáo phá hủy hàng loạt nhà thờ ở miền bắc Iraq
  7. Thủ lĩnh thánh chiến Iraq lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội
  8. Đánh bom tại Iraq, 12 binh sỹ thiệt mạng
  9. Thủ tướng Iraq kiên quyết tại vị
  10. Tướng Mỹ: Lực lượng an ninh Iraq đủ khả năng bảo vệ Baghdad
  11. Tướng Mỹ cảnh báo chính phủ Iraq mất khả năng giành lại lãnh thổ
  12. Mỹ hối thúc Iraq thành lập chính phủ mới
  13. Iran sẽ không cử binh sỹ tới Iraq
  14. Căng thẳng Iraq leo thang, Mỹ điều thêm 300 binh sĩ và chiến đấu cơ
  15. Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit
  16. Iran cam kết hỗ trợ Iraq đánh đuổi phiến quân ISIL
  17. Quân đội Iraq tuyên bố chặn đà tiến công của phiến quân ISIL
  18. Mỹ đưa không quân sang Iraq bảo vệ cố vấn
  19. Mỹ sử dụng máy bay không người lái trên vùng trời thủ đô Iraq để “bảo vệ lực lượng“
  20. Chính phủ Iraq ồ ạt mua chiến đấu cơ dẹp loạn
  21. Chiến sự Iraq: Kirkuk rung chuyển trong cuộc chiến “khát máu” của phiến quân ISIS
  22. Iraq giành lại hàng loạt thành phố, thị trấn từ ISIL
Video và Bài nổi bật