Campuchia nói gì về việc bà Yingluck muốn đặt chính phủ lưu vong?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cố vấn luật của ông Thaksin cho biết ông đang thương lượng với nhiều nước trong đó có Campuchia về việc đặt chính phủ lưu vong do ông và bà Yingluck điều hành.
Campuchia nói gì về việc bà Yingluck muốn đặt chính phủ lưu vong?
Thủ tướng Campuchia Hun Sen và bà Yingluck (khi đó là thủ tướng Thái Lan) trong một cuộc gặp ở Siam Reap năm 2012

Các quan chức cấp cao Campuchia cho biết, nước này sẽ “không cho phép” phe cánh của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra thành lập chính phủ lưu vong trên lãnh thổ của mình.

Báo Phnom Penh Post ngày 26/5, dẫn lời người phát ngôn chính phủ Campuchia Phay Siphan cho biết “Hiến pháp Campuchia và nguyên tắc hoạt động của ASEAN không cho phép hình thành một chính phủ lưu vong trên lãnh thổ của chúng tôi”.

Trong khi đó Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Campuchia Khieu Kanharith cũng nói rằng “Campuchia không thể cho phép xuất hiện một chính phủ lưu vong trên lãnh thổ của mình”.

Trước đó trả lời phỏng vấn báo chí, Luật sư Robert Amsterdam - cố vấn luật của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin nói rằng, ông Thaksin đang thương lượng với nhiều nước từng bày tỏ sẵn sàng mở đường cho ông và em gái (cựu Thủ tướng Yingluck) sử dụng lãnh thổ của mình để thành lập chính phủ lưu vong, trong đó có cả quốc gia láng giềng Campuchia.

Tuy nhiên, Luật sư Robert Amsterdam không khẳng định việc Campuchia có nhận lời để phe cánh ông Thaksin vào thành lập chính phủ lưu vong hay không mà chỉ tiết lộ rằng chính phủ lưu vong của Thái Lan sẽ nằm dưới sự điều hành của cựu Thủ tướng Yingluck chứ không phải của ông Thaksin.

Hồi đầu tháng, trong dịp sang thăm và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Myanmar, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi các bên tại Thái Lan nhanh chóng giải quyết tình hình khủng hoảng chính trị trong nước và tôn trọng các nguyên tắc dân chủ.

Phản ứng về thông tin anh em cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck đang vận động để thành lập chính phủ lưu vong, ngày 25/5, phát ngôn viên của Ủy ban gìn giữ hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO) Thái Lan, Đại tá Winthai nói rằng việc thành lập chính phủ lưu vong là hoạt động nằm ngoài lãnh thổ Thái Lan, nên NCPO sẽ phải phối hợp với Bộ Ngoại giao các nước để giải quyết vấn đề này.

Đại tá Winthai nhấn mạnh, hoạt động xúc tiến thành lập chính phủ lưu vong ở nước ngoài của ông Thaksin và phe là hoạt động có thể gây nguy hại đến an ninh quốc gia, nhưng đến nay nỗ lực của ông Thaksin vẫn chưa thành hiện thực. NCPO sẽ sử dụng các kênh liên lạc để ngăn cản hoạt động này.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5497
  1. Quân đội Thái Lan thuyên chuyển 24 tỉnh trưởng và sĩ quan cảnh sát cấp cao
  2. Chính quyền quân sự Thái Lan công bố kế hoạch hòa giải dân tộc
  3. Một cơ sở y tế ở miền Nam Thái Lan bị đánh bom dã man
  4. Bốn kịch bản trên chính trường Thái Lan
  5. Quân đội Thái Lan trấn áp mạnh tay đối với phe Áo đỏ
  6. Quân đội Thái Lan tăng cường an ninh trên cả nước
  7. Thái Lan: Quân đội bắt giữ cựu Bộ trưởng Giáo dục
  8. Quân đội Thái Lan tấn công căn cứ “Áo đỏ” ở Chiang Mai
  9. Quân đội Thái Lan sẽ sử dụng các biện pháp cứng rắn với người biểu tình
  10. Quân đội Thái củng cố quyền lực
  11. Thái Lan: Tướng Prayuth tuyên bố sẽ tạo ra “nền dân chủ tuyệt đối”
  12. Thái Lan: Tướng đảo chính dọa trấn áp biểu tình
  13. Quốc vương Thái ban cho tướng quân đội nắm quyền
  14. Tướng Thái Lan lãnh đạo đảo chính được nhà vua phê chuẩn
  15. Quốc vương Thái phê chuẩn Tướng đảo chính là người lãnh đạo đất nước
  16. Thái Lan: Chính quyền mới dọa xử người gây rối tại tòa quân sự
  17. Thái Lan:Tư lệnh Prayut lãnh đạo chính quyền quân sự
  18. “Chính phủ Thái Lan bị bẫy”
  19. Hoàng gia Thái Lan chấp thuận trao quyền lực cho quân đội
  20. Ông Thaksin yêu cầu quân đội “trả lại hạnh phúc”
  21. Quân đội Thái Lan phóng thích cựu Thủ tướng Yingluck
Video và Bài nổi bật