Pháp chuyển hai tàu chiến cho Nga vì sợ... bồi thường

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Pháp vẫn sẽ thực hiện cam kết chuyển giao cho Nga hai tàu chiến Mistral bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ vì sợ khoản bồi thường lớn.
Pháp chuyển hai tàu chiến cho Nga vì sợ... bồi thường
Bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ, Pháp vẫn chuyển giao tàu chiến cho Nga

Hãng tin AFP của Pháp cho biết, chính phủ Pháp sẽ không xem xét lại các điều khoản cung cấp 2 tàu hỗ trợ đổ bộ mang trực thăng lớp Mistral là Vladivostok và Sevastopol cho Nga, việc chuyển giao này sẽ vẫn được thực hiện đúng hạn định vào tháng 10-2014 và đầu năm 2015.

"Hợp đồng này đã được ký kết vào năm 2011 và nó sẽ được thực hiện. Cho thời điểm này chẳng cần hoài nghi về điều đó", Tổng thống Hollande nói trong chuyến thăm khu vực bầu cử của thủ tướng Đức Angela Merkel.

Việc Nga đặt mua tàu chiến của Pháp vào năm 2011 là lần đầu tiên mua vũ khí nước ngoài của Moscow kể từ khi kết thúc chiến tranh Lạnh và đã được Tổng thống Pháp khi đó là Nicholas Sarkozy ca ngợi như một bước tiến quan trọng trong quan hệ Pháp - Nga.

Hợp đồng mua tàu chiến này trị giá 1,2 tỉ euro đã tạo ra khoảng 1.000 việc làm trong nhà máy đóng tàu của Pháp. Đồng thời hai bên này cũng ký kết nếu bên nào cắt đứt hợp đồng sẽ phải bồi thường toàn bộ số tiền trong hợp đồng mua tàu chiến cộng với một số hình phạt bổ sung.

Liên quan đến việc Pháp chuyển giao tàu chiến cho Nga, Mỹ đã bày tỏ quan ngại việc Paris tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại cho Nga trong bối cảnh bất ổn ở Ukraine chưa đi đến hồi kết.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cảnh báo rằng trước khi cắt hợp đồng, Pháp nên tính toán mức thiệt hại sẽ phải chịu.

Sau khi cân nhắc giữa hai bên, Pháp vẫn quyết định chuyển giao hai tàu chiến cho Nga bất chấp lời nói của Mỹ vì nếu Pháp hủy hợp đồng sẽ bị thiệt hại kinh tế rất lớn, sẽ giảm uy tín nặng nề công nghiệp quốc phòng Pháp, nhất là khi Pháp đang muốn cạnh tranh với Mỹ trong buôn bán vũ khí những năm gần đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật