Nigeria: Quân đội bỏ lỡ thời cơ vàng cứu 276 nữ sinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không ai đến giải cứu dù các nữ sinh này bị nhốt ở một nơi không xa suốt 11 ngày.
Nigeria: Quân đội bỏ lỡ thời cơ vàng cứu 276 nữ sinh
Quân đội Nigeria đã bỏ lỡ thời cơ vàng để giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc

Ngày 11/5, gia đình của 276 nữ sinh Nigeria bị nhóm phiến quân Boko Haram cho biết các nữ sinh này đã bị giam ở một địa điểm gần ngôi trường của họ trong suốt 11 ngày mà nhà chức trách không hề biết và không có biện pháp gì can thiệp.

Theo đó, sau khi bị bắt cóc khỏi ngôi trường ở Chibok, 276 nữ sinh này bị phiến quân dồn lên xe tải và đưa đến một khu trại chỉ cách đó hơn 30 km và giam giữ họ ở đó trong suốt 11 ngày.

Ông Enoch Mark, người có 2 con gái bị phiến quân bắt đi cho rằng quân đội Nigeria đã bỏ lỡ thời cơ vàng để giải cứu các nữ sinh này. Ông nói: “Trong 11 ngày đó, con gái chúng tôi bị nhốt ở một chỗ chỉ cách trường hơn 30 km mà không có lực lượng nào đến giải cứu.”

Ngày hôm qua, một nữ sinh trốn thoát nhờ liều mình nhảy từ trên xe tải của bọn bắt cóc xuống cho biết các em bị dồn đi lúc đang ngủ, và những kẻ phiến quân “quá đáng sợ nên không ai dám hé răng nói gì”.

Nữ sinh Sarah Lawan cho biết lẽ ra đã có nhiều cô gái có thể chạy thoát được, nhưng họ quá sợ hãi trước lời đe dọa của bọn bắt cóc rằng bất cứ ai bỏ chạy sẽ bị bắn chết. Cô nói: “Tôi rất đau lòng khi các bạn học không đủ dũng khí để bỏ chạy cùng tôi.”

Ngày hôm qua, các phiến quân Boko Haram đã thực hiện nhiều vụ tấn công mới ở vùng đông bắc Nigeria và cho nổ tung một trong những cây cầu chính trong khu vực này, nơi chúng có nhiều khu ẩn náu trong các hang động.

Người dân Nigeria chưa hết bàng hoàng sau vụ bắt cóc

Nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Canada, Pháp đã cam kết sẽ đưa lực lượng tới Nigeria để giúp quân đội nước này thực hiện chiến dịch giải cứu các nạn nhân bị bắt cóc. Tuy nhiên, các học giả Nigeria cho rằng việc lực lượng nước ngoài đặt chân đến Nigeria có thể sẽ thu hút thêm nhiều tên khủ‌ng b‌ố tới nước này.

Trong khi đó, Liên minh Học giả Hồi giáo Quốc tế đã lên án “những tội ác kinh khủng xúc phạm đến đạo Hồi” của Boko Haram và tuyên bố hành động của nhóm phiến quân này “khác xa với giáo lý đạo Hồi”.

Tổ chức này kêu gọi Boko Haram phóng thích ngay lập tức các nữ sinh bị bắt cóc sau khi nhóm phiến quân đe dọa sẽ bán họ làm n‌ô l‌ệ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật