Học trò Nigeria bị bắt cóc để bán làm vợ cho phiến quân Hồi giáo

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng chục nữ sinh Nigeria bị phiến quân Hồi giáo bắt đưa sang các nước láng giềng, ép gả cho chính những người đã bắt cóc các em.
Học trò Nigeria bị bắt cóc để bán làm vợ cho phiến quân Hồi giáo
Quân đội Nigeria truy tìm dấu vết của nhóm phiến quân Boko Haram - Ảnh: Getty Images

Ngày 30/4, một cuộc biểu tình nổ ra trước tòa nhà Quốc hội nước này để phản đối chính phủ đã không ra tay hành động trấn áp vụ bắt cóc.

Một già làng nói khoảng 200 nữ sinh bị phiến quân Boko Haram bắt cóc hai tuần trước đã bị mang sang hai nước láng giềng Chad và Cameroon, có người đã thấy phiến quân mang theo súng đạn, vượt biên giới với các em.

Ông Pogo Bitrus, trưởng làng Chibok, nơi xảy ra vụ bắt cóc nói với báo chí, các em đã bị bán cho các phiến quân Hồi giáo với giá 2.000 naira (7.5 bảng Anh) mỗi em. Dân làng đã theo dõi giấu vết các em bị bắt cóc ở vùng Đông Bắc nước này.

Thông tin của ông chưa được xác định chắc chắn, nhưng đã được Halite Aliyu, trưởng nhóm hoạt động xã hội địa phương, Borno-Yobe People’s Forum, đồng tình. Cô cho biết một số người địa phương ở vùng biên giới giáp Cameroon, nơi phiến quân Boko Haram đóng quân, cũng đã thấy những hình ảnh tương tự.

Thông tin này càng làm cha mẹ các em thêm giận dữ, cho rằng chính phủ đã không có những hành động tích cực và các hoạt động an ninh đã xem thường mạng sống con gái họ.

Chính quyền cho biết cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra, nhưng hôm qua, những nhà hoạt động đã kêu gọi phụ nữ biểu tình tại thủ đô Abuja, đòi chính quyền phải trả lời những thắc mắc của họ.

Sự thờ ơ của chính quyền Tổng thống Goodluck Jonathan đã dấy lên sự giận dữ trong dân chúng. Sự phẫn nộ được bày tỏ trên Twitter: “bi kịch là không biết họ có đi kiếm các em không?” hay: “Bộ trưởng các vấn đề phụ nữ đâu rồi? Bà ấy phải biết rằng bà là nỗi nhục của tất cả phụ nữ”.

Chính quyền Borno cho biết có 129 nữ sinh bị bắt cóc vào ngày 14/4 bởi phiến quân Hồi giáo khi chúng xông vào trường, 52 em đã trốn thoát. Nhưng gia đình trong vùng cho biết có đến 230 em bị bắt và vẫn còn 187 em bị giữ làm con tin.

Các em trốn thoát cho biết các con tin bị đưa về vùng rừng Sambisa.

Ngay sau cuộc bạo loạn xảy ra, cha mẹ và một số gia đình đã chia nhau tìm kiếm tại các vùng phiến quân cắm trại, nhưng dân địa phương kêu gọi họ trở về vì lo sợ cung tên của họ không địch lại súng ống của phiến quân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật