200 nữ sinh Nigeria đã bị cưỡng hôn với giá 9 Euro mỗi người

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo ’’Tâm điểm’’ của Đức ngày 29/4 cho biết gần 200 nữ sinh bị nhóm giáo phái Hồi giáo Boko Haram bắt cóc tại một trường học ở Chibok, Nigeria, hai tuần trước đã bị ép cưỡng hôn với giá 9 euro một nữ sinh.

Một già làng ở Nigeria cho biết tất cả số nữ sinh bị bắt đã bị ép cưỡng hôn với những người đàn ông đã trả 2000 Naira cho một nữ sinh, tương đương khoảng 9 euro/người.

Già làng còn cho biết những nữ sinh bị bắt cóc đã bị cưỡng hôn trong một đám cưới và sau đó bị đưa lên cano, vượt hồ Chad để tới các nước láng giềng Cameroon và Chad.

Theo già làng, các nữ sinh bị ép lấy chính các thành viên Boko Haram cực đoan.

Chúng phải trả tiền cho những đối tượng đã bắt cóc và tuyên bố ''sở hữu'' những nữ sinh này.

Sau khi bị bắt cóc hôm 14/4, 230 nữ sinh tuổi từ 15-18 đã bị đưa tới các trại của Boko Haram trong khu rừng rậm khét tiếng Sambisa và do biết quân đội đang truy lùng, những tên bắt cóc đã đưa những nữ sinh này đi nơi khác trên những chiếc xe tải.

Trong quá trình trốn chạy, khoảng 40 em đã may mắn trốn thoát.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật