EU tăng cường cấm vận Nga, miền đông Ukraine vẫn nóng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm qua 28-4, nối tiếp theo Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cũng tuyên bố tăng cường cấm vận Nga vì khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên các động thái của Brussels không mạnh mẽ như Washington.
EU tăng cường cấm vận Nga, miền đông Ukraine vẫn nóng
Những kẻ li khai thân Nga tấn công một đám đông biểu tình ủng hộ Kiev ở Donetsk

Theo hãng tin Reuters, EU cho biết đã đưa vào danh sách đóng băng tài sản và cấm thị thực thêm 15 quan chức Nga và Ukraine chế độ cũ. Như vậy, số cá nhân bị EU cấm vận đã tăng lên tới 48 người. Dù vậy các quan chức EU tiết lộ trong danh sách này không có tên lãnh đạo các tập đoàn năng lượng Nga.

Giới quan sát nhận định các biện pháp cấm vận của EU nhẹ nhàng hơn nhiều so với Mỹ bởi châu Âu phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Đến nay Brussels mới chỉ cấm vận các cá nhân thay vì tập đoàn Nga.

Hiện các đại sứ EU vẫn đang thảo luận về những biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nga nếu Matxcơva quyết định đưa quân vào Ukraine. Ủy ban châu Âu (EC) tiết lộ những biện pháp này sẽ nhắm vào các ngành thương mại, năng lượng và tài chính của Nga.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết một số nước như Anh, Pháp, Ba Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, CH Czech, các quốc gia Baltic… muốn cấm vận Nga một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên Ý, Hi Lạp, Cyprus, Bulgaria, Hungary, Louxembourg, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Malta không muốn gây căng thẳng quá nghiêm trọng với Matxcơva.

Cũng trong hôm qua, EU đã ký thỏa thuận ghi nhớ về việc hỗ trợ tài chính 1,4 tỷ USD cho Ukraine. Đại diện EU khẳng định khoản viện trợ này “là dấu hiệu rõ ràng cho thấy EU muốn hỗ trợ người dân Ukraine trong thời điểm khó khăn”.

Cam kết không xâ‌m lượ‌c

Hôm qua, sau khi công bố các biện pháp trừng phạt mới, Mỹ khẳng định sẽ cấm vận các khu vực quan trọng của nền kinh tế Nga nếu Matxcơva đưa quân vào Ukraine. Tuy nhiên theo AFP, mới đây Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố Nga đã cam kết sẽ không xâ‌m lượ‌c Ukraine.

Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Ông Shoigu đã cam kết Nga sẽ không xâ‌m lượ‌c Ukraine.

Ông Hagel kêu gọi Nga “ngừng gây bất ổn” ở Ukraine và thuyết phục Matxcơva can thiệp để các tay súng li khai ở miền đông Ukraine thả các con tin châu Âu.

Trong khi đó, điện Kremlin cho biết trong cuộc trò chuyện ông Shoigu đã kêu gọi Mỹ giảm “những giọng điệu gây căng thẳng”. Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định sau các cuộc tập trận gần biên giới Ukraine, hàng chục nghìn binh sĩ Nga đã trở về doanh trại.

Ông Shoigu bác bỏ cáo buộc Nga đưa các “nhóm phá hoại” vào hoạt động ở miền đông Ukraine và nam Ukraine, đồng thời cho rằng việc Mỹ và NATO tăng cường sự hiện diện quân sự ở Đông Âu, ngay gần biên giới Nga, là “chưa từng có tiền lệ” và Tổng thư ký NATO liên tục có những tuyên bố “đầy khiêu khích”.

“Làn sóng chống Nga trên giới truyền thông phương Tây cũng không giúp giảm căng thẳng” - ông Shoigu nhấn mạnh. Phản ứng lại ông Hagel cho rằng những hành động của Mỹ và NATO không mang tính chất bá quyền mà chỉ muốn thể hiện sự thống nhất của NATO và tăng cường khả năng phòng thủ của tổ chức này.

Miền đông vẫn nóng

Mới đây, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-Moon đã kêu gọi tất cả các bên giảm căng thẳng ở Ukraine và “khôi phục lại tinh thần nhượng bộ” như đã thể hiện trong thỏa thuận Geneva. Tuy nhiên hiện căng thẳng ở đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Báo Kiev Post đưa tin hôm qua nhiều người đã bị thương ở Donetsk khi những kẻ biểu tình thân Nga dùng gậy tấn công một đám đông biểu tình ủng hộ chính quyền Kiev. Trước đó, khoảng 30 người bị mặt đã cầm gậy tấn công một ngân hàng của một doanh nhân từng lên tiếng phản đối Nga.

Các tay súng li khai cũng đã chiếm cứ tòa thị chính thị trấn Kostyantynivka ở miền đông. Trong khi đó, thị trưởng Gennady Kernes của thành phố Kharkiv, một người ủng hộ chính quyền Kiev, vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn vào lưng.

Hiện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) vẫn đang đàm phán với các tay súng li khai ở Slavyansk về việc trả tự do cho bảy nhà quan sát của OSCE. Thị trưởng tự phong ở Slavyansk là Vyacheslav Ponomaryov tuyên bố đã đưa danh sách các tay súng li khai bị Kiev bắt giữ để trao đổi tù binh.


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5404
  1. Phe ly khai ở Ukraine cân nhắc hoãn trưng cầu dân ý
  2. Anh cáo buộc Nga ngầm phá hoại bầu cử tổng thống Ukraine
  3. Putin: Nga đã rút quân khỏi đường biên giới với Ukraine
  4. Ngoại trưởng Anh gặp gỡ lãnh đạo Ukraine
  5. Bầu cử khiến Ukraine bất ổn thêm
  6. Chính quyền Ukraina: Vụ cháy ở Odessa do Cocktial Molotov rơi không rõ lý do!
  7. Slavyansk bị vây chặt, chạm súng dữ dội ở Mariupol
  8. Quân đội Ukraine lại bắt đầu cuộc tấn công vào Slavyansk
  9. ‘Trưng cầu dân ý có thể mở đường cho Nga sáp nhập Donetsk, Luhansk’
  10. Ukraine giành lại quyền kiểm soát tòa thị chính Mariupol
  11. Tàu ngầm, chiến hạm mới của Nga sẽ tới Crimea
  12. Quân đội Ukraine triển khai vũ khí nguy hiểm ở Slavyansk
  13. Mỹ cáo buộc Nga lặp lại kịch bản Crimea ở đông Ukraine
  14. Bài học từ cuộc khủng hoảng Ukraine: Mỹ không nên cô lập Nga
  15. Mỹ cấp trang thiết bị cho lực lượng biên phòng Ukraine
  16. Quân đội Ukraine sẽ sử dụng tên lửa chống người biểu tình miền Đông?
  17. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Có 2 phương án tấn công Slaviansk
  18. Ukraine đang sầm sập lao vào chiến tranh
  19. Đang vây miền Đông, Ukraine thay tư lệnh quân đội
  20. Các lực lượng Ukraina giả mạo sĩ quan Nga chuẩn bị công kích ở Donetsk
  21. Nga không muốn mở lại đối thoại với Ukraine
  22. 30.000 lính Ukraine vây hãm Slavyansk
Video và Bài nổi bật