Chính quyền Ukraina: Vụ cháy ở Odessa do Cocktial Molotov rơi không rõ lý do!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Loại lựu đạn tự chế bằng chai thủy tinh chứa xăng này từng nổi tiếng do đã thiêu cháy nhiều xe tăng phá‌t xí‌t Đức trong Thế chiến thứ II, nay lại một lần nữa nổi tiếng! Nó được chính quyền Ukraina giải thích là nguyên nhân gây vụ cháy tòa nhà công đoàn.
Chính quyền Ukraina: Vụ cháy ở Odessa do Cocktial Molotov rơi không rõ lý do!
hiện trường vụ cháy toà nhà.

Báo điện tử The World Street Journal đưa tin về kết quả điều tra sơ bộ của chính phủ Ukraina đối với vụ cháy tại tòa nhà công đoàn ở Odessa hôm 2.5 vừa qua như sau: “Nguyên nhân vụ cháy dẫn đến chết người có khả năng bắt nguồn quân ly khai thân Nga “đánh rơi” lựu đạn tự chế Molotov Cocktail trên mái tòa nhà”.

Thông tin thế này có thể làm bùng lên sự giận dữ trong số những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine – những người luôn ngờ vực chính phủ mới tại Kiev – một chính phủ có xu hướng thân phương Tây ra đời do đảo chính lật đổ chính phủ dân bầu trước đó ở Ucraina.

Serhiy Chebotar -Thứ trưởng Nội vụ Ukraine, hiện đang làm việc tại Odessa, ngày 6.5 nói rằng ngọn lửa bắt đầu trên tầng cao nhất và nhanh chóng lan rộng trong tòa nhà công đoàn, nơi người biểu tình ủng hộ Nga chiếm giữ bên trong, trong khi một đám đông ủng hộ ở Kiev bao vây bên ngoài.

"Ngọn lửa bắt đầu từ mái nhà. Có những kẻ cực đoan có , chúng tôi thấy vỏ đạn và vũ khí tại hiện trường", ông Chebotar nói. "Nhưng một cái gì đó bất ngờ xảy ra, Cocktail Molotov của họ rơi xuống, và đốt cháy các tầng cao hơn của tòa nhà".

Đám cháy xảy ra sau khi một cuộc biểu tình ủng hộ Ukraina xung đột với những người biểu tình ủng hộ Nga, có tham gia của những người mang vũ khí. Cuộc chiến leo thang trước khi một số người chạy đến ẩn náu tòa nhà. Cả hai bên đã ném Cocktail Molotov.

Khi vụ cháy xảy ra, một số người bên ngoài tòa nhà giúp người bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy thoát ra, bằng cách nghiêng giàn giáo chống lại các bức tường. Có những người biểu tình ủng hộ Ukraina khác thì lại tấn công.

Trong số người chết là Vadim Papura, một sinh viên khoa học chính trị 17 tuổi. Timur Lyubinski – một người bạn của Vadim kể rằng nạn nhân này đã tham gia vào các cuộc xung đột chạy vào trong tòa nhà công đoàn để ẩn nấp, sau đó nhảy từ tầng thứ ba để thoát khỏi vụ cháy . c‌ơ th‌ể Va diam bị biến dạng, bạn bè và gia đình xác định được anh ta nhờ chiếc quần sọc anh đã mặc ngày hôm đó.

Lời giải thích kiểu này sẽ còn gây tranh cãi. Thân nhân của người thiệt mạng trong hỏa hoạn hoặc chết khi nhảy ra khỏi cửa sổ tòa nhà đang cháy. Bốn người khác đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn ngày hôm đó.

Trong lúc này, các phương tiện truyền thông Nga đã so sánh vụ cháy này với ngọn lửa thiêu người của Đức Quốc xã trong Thế chiến II, khẳngđịnh đó là một âm mưu thảm sát người Ukraina có xu hướng thân Nga. "Chúng ta đang đối phó với nạn diệt chủng thực sự, một tội ác diệt chủng đối với nhân dân Nga và Ukraina trong thế kỷ 21 này" – người phát ngôn của Hạ viện Nga , ông Sergei Naryshkin, nói, hãng tin Nga Interfax đưa tin.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật