30.000 lính Ukraine vây hãm Slavyansk

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tình hình khu vực Đông Nam Ukraine trở nên căng thẳng đến nghẹt thở khi Kiev huy động khoảng 30.000 quân, bao gồm Vệ binh Quốc gia, lính nghĩa vụ, các thiết bị quân sự hạng nặng và pháo binh vây chặt thành phố Slavyansk.
30.000 lính Ukraine vây hãm Slavyansk
Binh lính Ukraine vây hãm Slavyansk

Thông tin trên được hãng tin Nga ITAR -TASS loan báo dẫn theo nguồn điều phối viên lực lượng tự vệ vùng Donbass Vasily Kiselev. Kiev xiết chặt Slavyansk - “đầu não” của lực lượng ly khai thân Nga ở khu vực Đông Nam Ukraine – khiến người dân không thể rời khỏi thành phố và trong lực lượng quân tự vệ và dân thường đã có người thiệt mạng.

Theo các nhà phân tích, khu vực Đông Nam Ukraine đứng trước nguy cơ thảm họa nhân đạo. Những hành động trừng phạt do Kiev tiến hành đe dọa thường dân các thành phố bị bao vây “chết dần chết mòn”.

Tại Slavyansk bắt đầu có biểu hiện thiếu thuốc men và các mặt hàng thực phẩm trọng yếu. Ngày 6/5, Moscow đã kêu gọi chính quyền Kiev ngồi vào bàn đàm phán với đại diện khu vực đòi một nhà nước liên bang ở Đông Nam Ukraine. Nga cũng yêu cầu Hội đồng châu Âu (EC) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hối thúc Kiev thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận Geneva ngày 17/4.

Trong khi đó, thành phố cảng Odessa đã tổ chức an táng các nạn nhân vụ thảm sát ngày 2/5 tại Nhà Công đoàn thành phố, nơi những người phản đối chế độ Kiev trốn tránh đám đông phần tử dân tộc cực đoan Ukraine bị thiêu cháy. Theo số liệu chính thức, đã có 46 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Ngày 6/5, cơ quan chức năng Odessa đã công bố danh tính 37 nạn nhân đã được nhận dạng, trong số đó có 24 trường hợp chết cháy và ngạt thở vì khói, tám người chết vì rơi từ tầng cao và những người còn lại do bị bắn.

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin dấu tên từ cơ quan thực thi Pháp Luật và chuyên gia pháp y nêu con số 116 người thiệt mạng. Phần lớn xác nạn nhân vẫn đang nằm trong tòa nhà bị đốt cháy hiện được nhà chức trách quản lý và phong tỏa. Chính quyền Kiev lo ngại dư luận phương Tây biết được quy mô thực sự của thảm kịch, ông Oleg Tsarev cựu ứng cử viên tổng thống Ukraine, thủ lĩnh phong trào nhân dân “Đông-Nam” nhận định.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich ngày 6/5 tuyên bố: “Những ngày để tang các nạn nhân thảm kịch Odessa chưa kịp kết thúc, máu lại tiếp tục đổ ở phía Đông Ukraine. Quân đội và Vệ binh quốc gia được hình thành từ các phần tử dân tộc cực đoan thuộc Khu vực Cánh hữu đã tiếp tục chiến dịch ép buộc người dân phải im lặng khuất phục. Hoạt động chinh phạt của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mang lại những thương vong mới đối với thường dân, nảy sinh nguy cơ thảm họa nhân đạo trong các thành phố bị phong tỏa: thuốc men khan hiếm, bắt đầu tình trạng thiếu lương thực. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Kiev suy nghĩ lại, chấm dứt sự đổ máu, rút quân và ngồi vào bàn đàm phán đối thoại tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật