Phá đường dây xóc đĩa qua mạng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ nguồn tin trinh sát, trưa 15-4, lực lượng CSHS CATP Huế và CAP Trường An (TT-Huế) bất ngờ ập vào ngôi nhà 161- Phan Bội Châu (TP Huế), bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng.
Phá đường dây xóc đĩa qua mạng
Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại cơ quan CA. Nguyễn Đức Tuấn (ảnh nhỏ) - chủ mưu vụ án.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Tuấn (1983), Nguyễn Văn Thương (1974), Hoàng Thị Hà (1977), Nguyễn Thị Quỳnh Tiên (1976, đều trú TP Huế). Tại thời điểm bị bắt giữ, con bạc Hoàng Thị Hà, Nguyễn Văn Thương đang mải mê sát phạt bằng hình thức xóc đĩa “chẵn lẻ” với Nguyễn Thị Quỳnh Tiên qua máy tính xách tay.

Tang vật thu giữ tại bàn do 3 đối tượng tiến hành đánh hơn 3,2 triệu đồng; thu giữ trong người Tuấn 169 triệu đồng; thu của Tiên 18 triệu đồng và Hà 1,2 triệu đồng cùng nhiều máy laptop.

Ngoài ra, CATP Huế còn phát hiện trong nhà Tuấn có 12 chiếc mô-tô và một số giấy tờ mà Tuấn khai, nhận cầm cố của người khác nhưng không có giấy phép lái xe. Được biết, số xe này hầu hết là của các đối tượng thua bạc không có tiền trả nên đã cắm lại.

Theo cơ quan điều tra, để tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, Tuấn mua máy tính xách tay, kết nối mạng internet và mua trang mạng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa từ một người trú tại TP Đà Nẵng với giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau gần 3 ngày đấu tranh khai thác, Tuấn khai vẫn không biết lai lịch của đối tượng bán trang mạng cho mình.

Sau khi mua trang mạng, hằng ngày, Tuấn thuê Nguyễn Thị Quỳnh Tiên trực tiếp đứng máy giao dịch với các con  bạc. Tiên sẽ được hưởng lợi 0,5 % trên tổng số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc.

Đối tượng Tiên khai nhận, do công việc làm ăn không ổn định nên khi được Tuấn thuê đứng máy vi tính để ghi lại số tiền của những người tham gia đánh bạc nên Tiên đồng ý. Trung bình, mỗi ngày, Tiên kiếm được 500 ngàn đồng từ tiền ghi bạc thuê. Ngoài việc ghi bạc thuê, theo cơ quan CA, Tiên cũng là một trong những đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc.

Thiếu tá Phan Nguyễn Nhân Hạnh-Đội Phó Đội CSĐTTP về TTXH CATP Huế cho biết, sở dĩ các đối tượng tổ chức đánh bạc xóc đĩa qua mạng là vì trước đây có nhiều trường hợp chơi xóc đĩa trực tiếp, người xóc thường hay xóc “léo”, nên chúng đã sử dụng máy tính để xóc đĩa thay người. Mặc dù đánh bạc qua mạng nhưng các con bạc vẫn phải trực tiếp có mặt. Trang mạng xóc đĩa này có nguồn gốc từ nước ngoài...

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Đức Tuấn khai, căn nhà 161, gần trụ sở CAP Trường An là do y thuê lại của một chủ khác nói để kinh doanh làm ăn. Tuy nhiên, từ ngày Tuấn chuyển đến căn nhà trên để ở thì lực lượng CAP Trường An phát hiện có nhiều nghi vấn. Rất nhiều đối tượng lạ mặt tấp nập ra vào nhà, nhất là vào buổi trưa, ban đêm...

Và không ngờ, Tuấn sử dụng căn nhà thuê này để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo cơ quan điều tra, Tuấn tổ chức đánh bạc tại căn nhà 161-Phan Bội Châu cách đây khoảng hơn 2 tuần.

Trước đây, đối tượng này từng tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng ở nhà của chị gái tại đường Mai Thúc Loan (TP Huế). Tuy nhiên, thời gian sau này, do muốn mở rộng quy mô “làm ăn” nên Tuấn đã thuê nguyên một căn nhà.

Theo Thiếu tá Phan Nguyễn Nhân Hạnh, vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng nói trên là hình thức đánh bạc lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Các đối tượng chơi bạc qua mạng dù thủ đoạn rất tinh vi nhưng vẫn không thể che giấu cơ quan CA.

Cơ quan CA xác định, Nguyễn Đức Tuấn là đối tượng cầm đầu liên quan đến 2 hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Hiện, cơ quan CSĐT CATP Huế đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng nói trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật