Bong bóng phát nổ, hàng chục học sinh và giáo viên nhập viện

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 24.4, bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, khoa cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận 8 học sinh lớp 6 và 2 thầy giáo Trường THCS Suối Dây (xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh) bị bỏng do nổ bong bóng.
Bong bóng phát nổ, hàng chục học sinh và giáo viên nhập viện
Em Nguyễn Thị Thanh Xuân (học sinh lớp 6) bị cháy ám đen toàn bộ phần mặt và tóc cũng bị cháy xém

Tất cả 10 người đều bị bỏng vùng mặt, 2 tay và hiện sức khỏe ổn định. Trong số đó có 2 em bị bỏng nhẹ đã được xuất viện về nhà điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại sân trường Trường THCS Suối Dây, nhà trường tổ chức Lễ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Sau khi buổi lễ kết thúc, hàng chục học sinh quây quanh chùm bong bóng (khoảng hơn 100 trái, loại bóng hình trái tim) để xin về nhà chơi. Lúc này, thầy Vũ Quốc Khánh thấy vậy mới đến lấy bong bóng cho khoảng 10 em xong thì chùm bong bóng phát nổ.

Vụ nổ cũng khiến cho thầy Khánh cùng một thầy khác và các em học sinh bị bỏng.

Trao đổi với chúng tôi, nhà trường xác nhận vụ nổ đã khiến tổng cộng 11 học sinh và 2 thầy giáo bị bỏng. Ngay sau khi xảy ra sự việc này, nhà trường lập tức đưa các học sinh đến trạm xá xã sơ cứu sau đó chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Tân Châu và có 10 người được chuyển tiếp lên bệnh viện đa khoa Tây Ninh để điều trị.

Đại diện UBND, Phòng Giáo dục huyện Tân Châu cùng lãnh đạo UBND xã Suối Dây đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời UBND huyện Tân Châu và UBND xã Suối Dây hỗ trợ mỗi người bị nạn 2 triệu đồng.

Gia đình các học sinh tại phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa Tây Ninh

Em Lê Thị Cẩm Tiên đang được điều trị vết bỏng ở trán và tay

Thầy Vũ Quốc Khánh bị bỏng khá nặng phần mặt, tay

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật